Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch

Liverpool đã trải qua một mùa giải quá ấn tượng, nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi trở thành "kẻ vì nhì vĩ đại nhất".

Đội vô địch: Man City

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch

Để thua tới 4 trận, hơn 3 trận so với Liverpool, song Man City mang về tới 32 trận thắng giúp họ kết thúc mùa giải với 1 điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Con số 98 điểm mà Man xanh kiếm được cũng chỉ kém kỷ lục 100 điểm mà họ thiết lập được ở mùa trước.

Với 97 điểm kiếm được, Liverpool cũng trở thành CLB về nhì có thành tích tốt nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Dự Champions League: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 1

Ngoại hạng Anh 2018/19 chứng kiến cuộc cạnh tranh top 4 vô cùng căng thẳng giữa 4 cái tên Chelsea, Tottenham, MU và Arsenal. Phải đến vòng áp chót, Chelsea và Tottenham mới thực sự bứt phá để có vé tham dự Champions League mùa sau cùng với Man City và Liverpool.

Dự Europa League: Arsenal, MU

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 2

Hai vị trí dự Europa League mùa tới đã an bài trước khi vòng 38 diễn ra. Arsenal (đứng thứ 5) dù đánh bại Burnley với tỷ số 3-1 ngay trên sân đối phương nhưng không thể vượt qua được cách biệt 3 điểm so với đội xếp trên Tottenham. Trong khi đó, với việc chỉ hòa và thua kể từ vòng 34 đến nay, MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 và phải bắt đầu chiến dịch Europa League mùa tới từ vòng sơ loại thứ 2.

Xuống hạng: Huddersfield Town, Fulham, Cardiff City

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 3

Trái ngược với cuộc đua đến ngôi vô địch, những cái tên phải xuống hạng mùa này đã sớm được xác định từ trước khi vòng đấu cuối diễn ra. Huddersfiel, Fulham và Cardiff tỏ ra quá yếu so với phần còn lại và việc họ góp mặt tại Championship mùa tới không có gì đáng ngạc nhiên.

Vua phá lưới: Mohamed Salah & Sadio Mane(Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 4

Trước lượt đấu cuối, Salah dẫn đầu danh sách ghi bàn với 22 pha lập công và hơn Mane lẫn Aubameyang mỗi người 2 đơn vị. Đáng tiếc là ở vòng đấu hạ màn, cầu thủ người Ai Cập lại "tịt ngòi" trong khi cả Mane lẫn Aubameyang đều lập được cú đúp. Dù vậy, Mohamed Salah vẫn có năm thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh dù anh phải chia sẻ giải thưởng này với 2 người còn lại.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Virgil van Dijk (Liverpool)

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 5

Được đánh giá là trung vệ hay và toàn diện nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, trung vệ Virgil van Dijk đã góp công lớn trong thành tích của Liverpool mùa này cả ở đấu trường quốc nội và Champions League. Anh được BTC Ngoại hạng Anh lẫn hiệp hội cầu thủ (PFA) bầu là cầu thủ hay nhất ở chiến dịch 2018/19.

Thủ môn xuất sắc nhất: Alisson (Liverpool)

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 6

Lần đầu tiên kể từ Pepe Reina mùa 2007/08, Liverpool mới lại có một thủ môn được vinh danh. Với 21 trận giữ sạch lưới, thủ thành Alisson Becker của đã được bầu là người gác đền xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV xuất sắc nhất: Juergen Klopp (Liverpool)

Ngoại hạng Anh 2018/19 hạ màn: Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch - 7

Dưới thời HLV Klopp, Liverpool trở thành một trong những đội bóng có phong cách tấn công quyến rũ và rực lửa nhất của bóng đá Anh. Đặc biệt là ở mùa giải năm nay, chiến lược gia người Đức cùng các học trò đã tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn bậc nhất lịch sử giải Ngoại hạng.

Với Klopp, lần đầu tiên sau 39 năm Liverpool bất bại sân nhà 2 mùa liên tiếp ở sân chơi Ngoại hạng. Và cũng kể từ mùa 1978/79, Liverpool mới đạt đến cột mốc 30 chiến thắng trong một mùa giải.

Bảo Linh (SHTT)