Thể thao

Nghi vấn Hà Đức Chinh "trốn" tuyển Việt Nam

Chân sút của SHB Đà Nẵng (ĐN) lấy lý do bị chấn thương để từ chối lên tuyển Việt Nam (VN) đang gây tranh cãi trong giới bóng đá.

Chân sút của SHB Đà Nẵng (ĐN) lấy lý do bị chấn thương để từ chối lên tuyển Việt Nam (VN) đang gây tranh cãi trong giới bóng đá. Khi Hà Đức Chinh được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên tuyển VN vào đầu tháng 10, ĐN đã viện lý do cầu thủ của mình dính chấn thương nên không thể lên tuyển.

Tuyển VN đang rất cần một trung phong cắm như Hà Đức Chinh	  /// Khả Hòa

Tuyển VN đang rất cần một trung phong cắm như Hà Đức Chinh

Thế nhưng ngày 6.10 Hà Đức Chinh lại thi đấu suốt 90 phút ở bán kết lượt về Cúp quốc gia trận ĐN thua Becamex Bình Dương (BD) 1-2 trên sân Gò Đậu. Xem Chinh thi đấu lăn xả, khó nghĩ rằng anh bị chấn thương như lý do mà ĐN đưa ra. Rõ ràng, ĐN đã cố giữ quân để đá bán kết Cúp quốc gia vì lượt đi họ đã thua BD 1-3 và Chinh là chân sút chủ lực của HLV Huỳnh Đức.

Vì vậy, để dư luận khỏi tranh cãi và có câu trả lời chính xác cho nghi vấn Hà Đức Chinh “trốn” lên tuyển, VFF cần phải điều tra thấu đáo. Nếu ĐN không cho Chinh lên tuyển thì cần phạt nặng để làm gương cho các CLB khác. Ngoài ra đó cũng là cách bảo vệ cho cầu thủ trẻ tài năng này, tránh bị CLB chủ quản “giấu hàng”. Trong hơn 1 năm qua, Đức Chinh tiến bộ không ngừng, khi từ U.20 lên U.23 và tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ rất cần thiết trong tình cảnh tuyển VN thiếu trung phong cắm như hiện nay.

Theo Lê Hải (Thanh Niên Online)