Thể thao

Nghi vấn Công Phượng “xé rào” kỷ luật

Tiền đạo tuyển U19 quốc gia được cho là cầu thủ “không thể đụng đến” ở CLB HA.GL. Đang có những thông tin nghi ngờ Công Phượng vi phạm quy định kỷ luật của đội bóng phố Núi, nhưng không bị trách phạt.

Công Phượng có vẻ như là một ngoại lệ. Nhiều người gần đây phát hiện, trên ngón tay tiền đạo gốc Nghệ 1 hình xăm nhỏ. Cụ thể là dòng chữ “HPTD”. Một số thông tin cho biết, hình xăm này gắn với kỷ niệm về một người bạn thuở nhỏ của Công Phượng ở quê nhà. Trong ngày ra mắt ở V.League vừa qua, Công Phượng cũng “trình làng” mái tóc bù xù, khác với phần còn lại của đội bóng.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và bóng đá, bầu Đức còn được biết đến như một đại gia không “chân dài”. Cá tính của bầu Đức dường như cũng ảnh hưởng đến HA.GL, khi đội bóng này rất hạn chế cầu thủ dính vào giới showbiz.

Vậy nhưng ngay trước trận đấu giữa ĐTLA và HAGL trên sân Tân An, hình ảnh nụ hôn của Công Phượng với một nữ ca sĩ trẻ cùng tuổi tràn ngập trên mạng có vẻ gây bất ngờ cho ngôi sao của HAGL và khiến anh chơi xuống phong độ thấy rõ. Có không ít bình luận hóm hỉnh về câu chuyện của Công Phượng và cô “bạn gái tin đồn” trên. “Hôn không thụ thai nhưng có thể làm Công Phượng mất sức?”-một facebooker bình luận hài hước. Cũng có nhiều bình luận chỉ trích cô ca sĩ trẻ cố tình dựa vào cái tên Công Phượng để gây sự chú ý cho sự nghiệp của mình.

Ngay sau đó, tấm hình trên đã được gỡ khỏi trang mạng cá nhân của cô gái, còn bầu Đức thì lên tiếng cho rằng cần phải xem lại bức hình đó có đúng là Công Phượng hay không. Bầu Đức cũng nhận định Công Phượng quá nổi tiếng, nhận được quá nhiều sự quan tâm nên cũng là một bất lợi, dễ bị lợi dụng để tạo scandal.

Công Phượng được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ tốt. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến lối chơi của Công Phượng trở nên rườm rà, có phần cá nhân. Qua nhiều giải đấu, HLV Guillaume Graechen cũng từng thừa nhận điểm yếu này. Ông Graechen cho biết sẽ yêu cầu Công Phượng thi đấu đồng đội hơn. Tuy nhiên, từ giải U19 Đông Nam Á năm 2013 đến VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar hồi cuối năm ngoái, lối chơi của Công Phượng vẫn không có nhiều thay đổi.

Gần nhất, trong trận thua 1-2 Đồng Tâm Long An hay cả ở trận thắng 4-2 Sanna Khánh Hòa, lại có những ý kiến chỉ trích lối đá cá nhân của anh. HLV Guillaume Graechen mặc dù vậy vẫn lên tiếng bảo vệ Công Phượng.

Ở HA.GL mùa giải năm nay, Công Phượng không được trao băng đội trưởng mà vị trí quan trọng này do tiền vệ Xuân Trường đảm nhiệm. Theo đánh giá của nhiều người, 2 tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh mới là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định tới thế trận của HA.GL trước các đối thủ. Trong đó, Xuân Trường được nhận định có lối chơi bao quát, khả năng tổ chức tấn công và chỉ huy tuyến giữa.

>> Công Phượng và đồng đội sẽ hạ gục Thanh Hóa?
>> Công Phượng đang phải trả giá đắt cho sự nổi tiếng?

Theo H.P (Tiền Phong)