Thể thao

Nghi án hối lộ ở VFF: Cơ quan điều tra đã vào cuộc

Đó là xác nhận của ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT với PV về vụ ông Nguyễn Văn Chương tố cáo lãnh đạo VFF nhận hối lộ.

Đó là xác nhận của ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT với PV về vụ ông Nguyễn Văn Chương tố cáo lãnh đạo VFF nhận hối lộ.
Trao đổi với PV chiều 14/9, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản của ông Nguyễn Văn Chương (nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam) đề nghị Thanh tra Tổng cục thanh tra lại những nội dung mà ông Chương đã tố cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF nhận hối lộ.
 

Ông Vương Bích Thắng cũng mong rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ những nội dung mà ông Chương tố cáo (ảnh: Hà Khê)

 
“Chúng tôi đã nhận được đơn của anh Chương, tuy nhiên người này không hợp tác nên rất khó để chúng tôi xác minh thêm. Tôi được biết, hiện nay cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh những nội dung mà ông Chương tố cáo. Bây giờ chúng tôi chỉ còn biết chờ kết quả từ cơ quan điều tra. Khi đó ai đúng ai sai thì mới có cách xử lý”, ông Thắng khẳng định.
 
Trước đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chương, người đứng đơn tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ cho biết, không đồng ý với những nội dung kết luận của Thanh tra Tổng cục TDTT. Chính vì thế, vừa qua ông Chương đã có đơn gửi lên Tổng cục TDTT vào Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề nghị thanh tra lại những nội dung mà ông tố cáo.
 
Trong văn bản gửi đến các cơ quan liên quan ngày 7/9 vừa qua, ông Chương đã nêu rõ: Kết luận ngày 5/8/2015 của Tổng cục TDTT về nội dung đơn thư tố cáo của ông là sơ sài và thiếu khách quan.
 

Văn bản kiến nghị mà ông Chương gửi cơ quan chức năng đề nghị thanh tra lại nội dung ông tố cáo lãnh đạo VFF nhận hối lộ

 
Trong văn bản này, ông Chương nêu quan điểm Tổng cục đã tách riêng việc giải quyết tố cáo, kiến nghị đối với ông Trần Quốc Tuấn mà không xem xét đến ông Lê Hùng Dũng là chưa phù hợp.
 
Ông Chương cũng cho rằng, quá trình xác minh của Tổng cục TDTT là hời hợt và chưa thấu đáo. “Tổng cục chỉ tổ chức có duy nhất 01 buổi họp với tôi và chỉ xoay quanh vấn đề cung cấp các chứng cứ mà không cho tôi biết những nội dung tôi kiến nghị, tố cáo thì đã làm rõ được đến đâu, ý kiến của người bị khiếu nại, tố cáo như thế nào?
 
Tổng cục cũng không cung cấp tài liệu là bản giải trình của ông Trần Quốc Tuấn ngày 19/6/2015 cho tôi được biết mà chỉ nêu ra tại Văn bản số 211/KL-TCTDTT của Tổng cục Thể dục Thể thao ngày 05/08/2015. Trong khi đó, toàn bộ các nội dung tôi trình bày lại được Tổng cục chuyển cho ông Tuấn ?”, ông Chương nêu ý kiến.
 
Trong văn bản kiến nghị của mình, ngoài việc kiến nghị thanh tra lại, ông Nguyễn Văn Chương còn mong muốn được đối chất với hai nhân vật chính là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn về những nội dung mà ông Chương tố cáo.
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Vương Bích Thắng lại cho rằng, chính ông Chương không chịu hợp tác nên Tổng cục đành “bó tay” và chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an.
 
Sự thật về những nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương vẫn đang là dấu hỏi lớn, với sự vào cuộc của cơ quan điều tra, dư luận trong nước cũng như người hâm mộ hy vọng sẽ sớm tìm ra chân tướng của sự thật.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.
 
>> “Công an nên vào cuộc ở V-League”
>> Các quan chức VFF nói gì về nghi án hối lộ?
>> Ai đã tố cáo Chủ tịch và Phó Chủ tịch VFF nhận hối lộ?
 
Theo Hà Khê (Nguoiduatin.vn)