Thể thao

Nghi án hối lộ: Đã yêu cầu Phó Chủ tịch VFF viết giải trình

Đó là khẳng định của ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) khi trao đổi với PV về nghi án nhận hối lộ ở VFF.

Đó là khẳng định của ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) khi trao đổi với PV về nghi án nhận hối lộ ở VFF.

Đặc biệt, khi sự việc dậy sóng cũng là thời điểm SEA Games 28 đang được tổ chức tại Singapore nên lãnh đạo Tổng cục TDTT lẫn VFF đều bận công tác ở nước ngoài. Vì thế, trong nhiều ngày phía Tổng cục TDTT cũng như phía VFF chưa đưa ra câu trả lời chính thức về vấn đề này.

Sáng 19/6, PV đã có liên hệ với lãnh đạo Tổng cục TDTT để xác minh thêm thông tin vụ việc. Ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, đã yêu cầu ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF làm báo cáo giải trình về việc ông Nguyễn Văn Chương – nguyên quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam làm đơn tố cáo.

“Ông Tuấn đã làm báo cáo gửi Tổng cục TDTT nhưng chúng tôi đang đợi ông ấy giải trình về vụ việc” – Ông Thắng nói. Thông tin thêm về vụ việc ông Chương đưa tiền hối lộ cho ông Lê Hùng Dũng và ông Trần Quốc Tuấn, ông Thắng cho biết: “Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, họ (ông Nguyễn Văn Chương – PV) mang tiền đến và để trong gói quà. Khi các anh ấy phát hiện ra thì đã mang trả lại chứ không có gì khác. Về việc này, chúng tôi chưa dám nói nhiều vì còn phải đợi điều tra, xác minh và nhiều công đoạn khác nữa”.
 

Ông Vương Bích Thắng: "Chúng tôi đã yêu cầu ông Vương Quốc Tuấn làm giải trình về vụ việc".

 
Lý giải về việc vì sao ông Trần Quốc Tuấn phải giải trình trước Tổng cục TDTT mà không phải là ông Lê Hùng Dũng, ông Thắng cho hay: “Ông Trần Quốc Tuấn là người của Tổng Cục TDTT (Tổng cục TDTT biệt phái ông Tuấn về làm việc ở VFF – PV) nên chúng tôi sẽ yêu cầu giải trình và xem xét giải quyết theo đơn tố cáo”.

Cũng theo ông Thắng, Tổng Cục TDTT là tổ chức về thể dục thể thao chung của cả nước nên những vụ việc ở VFF trước tiên sẽ là do VFF tự giải quyết.

“Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tách biệt, không phải là một đơn vị của Tổng Cục TDTT nên VFF sẽ giải quyết đơn tố cáo của ông Chương theo điều lệ của họ. Ở đây, ban kiểm tra VFF sẽ là người trực tiếp xử lý. Còn với các cơ quan khác, nếu nhận thấy có dấu hiệu cần phải vào cuộc xử lý, họ sẽ căn cứ vào đơn tố cáo và xử lý theo chức năng, thẩm quyền của các cơ quan đó”, ông Thắng nói.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ PV báo chí nhân ngày 21/6, lãnh đạo VFF tỏ ra thận trọng khi nói về nghi án hối lộ. Ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF phủ nhận việc có ông "to to" đứng sau lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương. Vị Phó chủ tịch VFF ví von sóng gió ở VFF giống như "siêu giông" ở Hà Nội. "Sông có khúc, người có lúc. Giông tố nào rồi cũng qua đi...".

Chúng tôi sẽ tiếp tục tin nhanh tới bạn đọc về nghi án này.
 
>> Chủ tịch, phó chủ tịch VFF bị tố nhận hối lộ
>> Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phủ nhận tố cáo nhận hối lộ
>> Phó Chủ tịch VFF phân trần về nghi ngờ "người nhà" giật dây vụ tố cáo nhận hối lộ

Theo Hà Khê (Nguoiduatin.vn)