Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngày Mourinho không còn nhầm lẫn tai hại về Pogba

Trong tuần lễ chính sách chuyển nhượng của MU bị Jose Mourinho càm ràm, Paul Pogba chứng minh anh không phải bản hợp đồng thất bại. Tất cả chỉ là Mourinho đã nhầm lẫn quá lâu.

Chiến thắng 2-0 trước Everton (1/1) có lẽ là lần duy nhất trong 5 trận gần đây người ta thấy MU tấn công thuyết phục đến thế, thấy Pogba để lại dấu ấn đậm nét trên mặt trận tấn công. Dù không ghi bàn, ngôi sao người Pháp vẫn đóng góp 2 đường kiến tạo giúp Martial và Lingard lập công.

Ở hàng tiền vệ 3 người, Pogba chơi bên trái, hoàn toàn làm chủ được khu vực này. Suốt trận đấu, cựu sao Juventus tung ra 62 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 84%, thực hiện 2 pha rê dắt qua cầu thủ đối phương và có 5 "key-passes". Màn trình diễn của Pogba chinh phục huyền thoại Thierry Henry.

Ngày Mourinho không còn nhầm lẫn tai hại về Pogba
Biểu đồ nhiệt cho thấy Pogba hoạt động rất tích cực bên hành lang trái, chủ yếu phục vụ cho mặt trận tấn công. Ảnh: WhoScored.

"Pogba có thể chơi ở nhiều vị trí, nhưng đó là nơi cậu ta chơi hay nhất. Khi được xếp đá dạt trái trên hàng tiền vệ 3 người, chúng ta đã nhìn thấy một Pogba cổ điển của Juventus. Khi tiền vệ người Pháp chiếm lĩnh cánh trái, cậu ấy gần như không thể bị đánh bại", Henry nói.

Pogba không phải để giữ nhịp, và cũng chưa từng thích thú khi được bố trí đá theo kiểu điều khiển nhịp độ chơi bóng từ phía dưới. Nhưng "Người đặc biệt" với sự bảo thủ của mình đã lãng phí bản hợp đồng 89 triệu bảng. Chỉ tới khi binh lực bị dạt mỏng, Mourinho mới triệu hồi Pogba cũ kỹ.

Trong buổi tối ở Goodison Park, Pogba đảm nhận vai trò "số 10", hoàn toàn được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Khi quẳng gánh được ràng buộc nhất định, tiền vệ 24 tuổi trở lại với hình ảnh một trong những "player-maker" hay nhất, người thủ lĩnh điều phối những pha tấn công của MU.

Ngày Mourinho không còn nhầm lẫn tai hại về Pogba - 1
Pogba trong trận gặp Everton có 5 key-passes, 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

"Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được nhô cao ở hàng tiền vệ. Mọi thứ luôn dễ dàng khi được đá cặp với những tiền đạo... Vị trí tốt nhất của tôi là một tiền vệ công", Pogba nói với NBCSN.

Bộc bạch đó trở thành lời nhắc nhở với Mourinho, đã nhầm lẫn tai hại về Pogba trong thời gian qua, từ đó khiến United lãng phí một tài năng. Tiền vệ người Pháp trở lại Old Trafford không để nai lưng ra giữ vững thế thủ tiêu cực. Anh phải được dành cho mặt trận tấn công và tìm kiếm 3 điểm.

Trước Everton, Pogba không ghi bàn, nhưng trở thành mắt xích quan trọng vận hành khâu tấn công. Trong hiệp 1, dấu ấn tiền vệ 24 tuổi tạo ra không thật sự đậm nét, tuy nhiên sau giờ nghỉ anh hoàn toàn "lột xác". Pogba thi đấu xông xáo, làm chủ trận đấu nhờ khả năng phân phối bóng cho tiền đạo.

Ngày Mourinho không còn nhầm lẫn tai hại về Pogba - 2
Mourinho nên sử dụng Pogba cho mặt trận tấn công, không phải cầm nhịp.

Màn trình diễn của Pogba hôm nay cho thấy Mourinho đã nhầm khi càm ràm đội hình của có được sự chất lượng như Man City. Khi được trả về vai trò "số 10", tiền vệ người Pháp sẽ phát huy mọi phẩm chất tài năng của mình. Mà thời gian qua, chính Mourinho ràng buộc cậu học trò vào triết lý rất cũ kỹ của mình.

"Khi Pogba chơi như vậy và dạt cánh trái, sẽ rất khó để đối thủ ngăn cản cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy đã thi đấu như một đội trưởng. Đây là một điều rất quan trọng”, Thierry Henry bày tỏ quan điểm.

Với MU, thành công lớn nhất trong chiến thắng 2-0 trước Everton thuộc về Mourinho khi ông không còn nhầm lẫn tai hại về Pogba. Bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng sẽ luôn là chìa khóa mở ra bàn thắng cho "Quỷ đỏ", vai trò của anh cũng cực kỳ quan trọng nếu Mourinho tìm ra được giải pháp tốt nhất về vị trí thi đấu cho cậu học trò.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)