Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar trước nguy cơ bị cấm 8 trận vì đấm CĐV

Vừa bị UEFA treo giò 3 trận, Neymar đứng trước nguy cơ nhận án phạt cấm thi đấu dài hạn vì hành động thiếu kiềm chế ở trận chung kết cúp quốc gia Pháp vừa qua.

The Sun đưa tin Neymar đang gặp rắc rối lớn vì hành động đấm vào mặt một CĐV sau thất bại trước Rennes ở chung kết cúp quốc gia Pháp hôm 28/4.

Theo quy định tại giải VĐQG Pháp, một cầu thủ sẽ phải nhận án treo giò ít nhất 5 trận nếu có "hành động bạo lực với cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài hoặc người hâm mộ".

Neymar trước nguy cơ bị cấm 8 trận vì đấm CĐV
Neymar đấm một CĐV khi lên khán đài nhận huy chương về nhì.

Tuy nhiên, nếu hành động bạo lực diễn ra ngoài khuôn khổ một trận đấu, án phạt sẽ được nâng lên thành 8 trận. Các quan chức của PSG cho biết sẽ sát cánh cùng Neymar và tuyên bố kháng cáo đến cùng.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Neymar cùng đồng đội tiến lên khán đài để nhận huy chương về nhì. Cầu thủ người Brazil bất ngờ dừng lại, giằng điện thoại và đấm vào mặt CĐV đứng gần đó.

Nếu không có đồng đội can ngăn, vụ xô xát hoàn toàn có thể xảy ra. Hành động này khiến Neymar nhận nhiều chỉ trích. Người hâm mộ cho rằng cựu sao Barca có hành động không khác gã du côn.

Tuy nhiên, góc quay khác chứng minh Neymar làm điều này là hoàn toàn có lý do. Anh cùng Verratti bị người đàn ông này liên tục có những lời lẽ xúc phạm, phân biệt chủng tộc bằng tiếng Pháp. Những câu nói khó nghe lọt đến tai Neymar, và anh dừng lại để dạy cho gã này một bài học.

Nếu kháng án thất bại, Neymar sẽ bị cấm thi đấu tổng cộng 11 trận từ giờ cho đến đầu mùa giải 2019/20. Trước đó, ngôi sao trị giá 222 triệu euro cũng bị UEFA treo giò 3 trận đấu tại cúp châu Âu vì hành vi nhục mạ trọng tài sau thất bại trước Man Utd ở vòng 16 đội Champions League.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)