Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar: 'PSG muốn vô địch Champions League cần mua thêm Messi'

Tiền đạo Neymar đã rất thất vọng sau khi đội bóng của anh PSG thất bại 1-3 trên sân Real Madrid ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng nay 15.2 (giờ VN).

Neymar hẳn đã thấy khốn khổ thế nào khi Paris Saint-Germain xây dựng lối chơi xung quanh mình và đêm qua "đội bóng phục vụ Neymar" đã thua xiểng liểng đội chủ nhà Real Madrid trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Neymar: 'PSG muốn vô địch Champions League cần mua thêm Messi'
Neymar bầm dập không thể cứu nổi PSG thua trậnREUTERS

Tiền đạo người Brazil gia nhập Ligue 1 mùa hè năm ngoái sau khi PSG trả cho Barcelona mức giá kỷ lục thế giới 222 triệu euro. Đêm qua, chính anh đã nói ra sự thật  rằng PSG không đủ sức chinh phục Champions League mùa giải này nếu chỉ trông chờ vào mỗi Neymar.

Neymar nói với các phóng viên trong buổi họp báo sau thất bại: "Sau buổi trình diễn như thế này, rõ ràng chúng tôi không thể vô địch đấu trường này. Ở Barcelona, tôi đã chinh phục Champions League cùng với Messi. Họ muốn tôi tự mình làm điều đó ư? Có lẽ nếu chúng ta phải bổ sung Messi thì may ra mới có thể vô địch Champions League".

Rạng sáng nay, đội khách đến từ Pháp mở tỷ số 1-0 ở phút 33 nhờ công của Adrien Rabiot, sản phẩm từ Học viện PSG. Tưởng như Real Madrid trở lại mạch khủng hoảng nhưng không, họ đã đứng lên và ghi một mạch 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Ronaldo để hoàn tất chiến thắng ngược dòng 3-1 trước đại diện của nước Pháp.

Đáng chú ý, Neymar suýt bị trọng tài đuổi khỏi sân ở hiệp hai khi anh giã vờ ngã trong vòng cấm của Real hòng kiếm penalty cho Paris Saint-Germain dù anh đã bị phạt một thẻ vàng ở phút 15. Tuy nhiên trọng tài người Ý Gianluca Rocchi đã không tặng Neymar cái thẻ nào dù cảnh cáo tiền đạo này cố tình ngã.

"Chân phải và chân trái của tôi va vào nhau, tôi còn biết làm gì ngoài việc té ngã?", Neymar phân trần.

Neymar không phải là thành viên duy nhất của PSG nhận lời chỉ trích về thất bại này. Huấn luyện viên Unai Emery cũng bị chất vấn "tại sao để Thiago Silva ngồi trên băng ghế dự bị và tung cây săn bàn hàng đầu Edinson Cavani vào sân tận phút 66" và trận thua này có dẫn đến việc ông bị sa thải.

"Hãy đợi đấy, chúng tôi sẽ vô địch Champions League", ông nói ngắn gọn.

Theo Kim Chao (ThanhNienOnline)