Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar nhận lương cao gấp đôi Cavani và Mbappe

Theo tiết lộ của tờ L'Equipe, Neymar chính là cầu thủ nhận lương cao nhất trong đội hình Paris Saint-Germain khi mức lương của anh cao hơn gấp đôi so với 2 đồng đội là Edinson Cavani và Kylie Mbappe.

Neymar nhận lương cao gấp đôi Cavani và Mbappe
Neymar là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất châu Âu

Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được… với nhiều tiền hơn. Thành công của PSG, cách đội bóng này thống trị tuyệt đối Ligue 1 và giờ đang trở thành một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu, đích xác được mua bằng rất nhiều tiền.

Sau khi đứt mạch vô địch Ligue 1 (4 năm liền) ở mùa giải trước vào tay Monaco, PSG đã bắt đầu hành trình tái lập vị thế số 1 bằng thương vụ đắt nhất lịch sử bóng đá xưa nay: đưa siêu sao Neymar từ Barcelona về Paris với giá 202 triệu euro.

Sẵn sàng phá sâu kỉ lục chuyển nhượng nên việc PSG trả lương cực hậu cho các ngôi sao của đội là điều đương nhiên phải thế. Neymar, dĩ nhiên, là cầu thủ hưởng lương cao nhất, 670.000 euro/tuần trước thuế, tương đương 3 triệu euro/tháng.

Theo công bố mới nhất của tờ L’Equipe thì trong top 30 cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1 mùa giải 2017-2018, có tới 13 cái tên thuộc biên chế PSG. Và trong top 13 thì riêng PSG góp tới…12 cầu thủ. Falcao, tiền đạo của Monaco, là người duy nhất trong top 13 không phải cầu thủ PSG.

Neymar nhận lương cao gấp đôi Cavani và Mbappe - 1
Cavani có mức lương chỉ bằng một nửa so với Neymar

Thậm chí, ngoài Neymar có tới 7 cầu thủ khác của PSG dẫn đầu bảng lương của giải Ligue 1 của Pháp. Dĩ nhiên, khoảng cách giữa Neymar và những người đứng ngay phía dưới anh - 3 đồng đội Cavani, Mbappe, Thiago Silva, là rất lớn.

Cavani cùng Mbappe cùng hưởng lương 1,45 triệu euro/tháng, cao hơn một chút so với thủ quân PSG, trung vệ người Brazil Silva (1,3 triệu), tức họ chỉ bằng phân nửa mức lương của Neymar, vốn đang là 1 trong 3 cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu.

Với một đội hình vượt trội so với phần còn lại về chất lượng, việc PSG bỏ xa đối thủ bám sát gần nhất ở Ligue 1 tới 11 điểm chỉ sau già nửa mùa giải là điều chẳng làm ai bất ngờ. Giờ không phải là lúc nghi ngờ PSG có đăng quang Ligue 1 mùa này hay không mà là họ sẽ vô địch sớm bao nhiêu vòng!

Và với tiềm lực tài chính mạnh số 1 trong làng bóng đá Pháp, thể hiện qua việc chi tiền tấn mua sau và trả lương khủng cho cầu thủ, thì chuyện PSG tiếp tục duy trì ách thống trị trong nhiều năm nữa cũng chẳng phải vấn đề gì đáng bàn cả.

Câu hỏi duy nhất, liệu các ngôi sao triệu phú của PSG có giúp đội bóng này xứng bá ở đấu trường châu Âu hay không?

Theo Dương Vân (Thanh Niên Online)