Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar đối diện án cấm thi đấu của UEFA

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ra thông báo điều tra tiền đạo Neymar của PSG sau khi cầu thủ này có những lời lẽ nói xấu trọng tài trên mạng xã hội.

Dư âm thất bại 1-3 của PSG trước Man United ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League vẫn chưa lắng xuống, bởi Neymar có những lời lẽ không đúng chuẩn mực với trọng tài.

Sau trận này, đích thân ngôi sao người Brazil lên tiếng chỉ trích nặng nề tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Trên mạng xã hội, cầu thủ của PSG viết: "Thật là nỗi ô nhục. Tôi không thể hiểu tại sao người ta lại có thể cắt cử 4 người chẳng biết gì về bóng đá đi phân tích tình huống quay chậm và cho MU hưởng phạt đền".

Neymar đối diện án cấm thi đấu của UEFA
Neymar đứng trước án cấm thi đấu của UEFA. Ảnh: Getty Images.

Trong trận đấu đó, đội bóng nước Anh lách qua khe cửa hẹp để vào vòng tứ kết bởi bước vào thời gian đá bù giờ, họ được hưởng quả phạt đền. Tiền đạo Marcus Rashford ấn định thắng lợi 3-1 cho "Quỷ đỏ".

Quá bức xúc vì trọng tài chính Damir Skomina chỉ tay vào chấm 11 m, sau khi tham khảo công nghệ VAR và xác định hậu vệ Presnel Kimpembe của PSG để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, Neymar không ngần ngại văng tục trên mạng xã hội.

Phát ngôn của Neymar không thể qua mắt được UEFA, và cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu xem xét và điều tra về mức độ hành vi này. Theo BBC, Neymar bị cáo buộc thực hiện "hành vi xúc phạm đối với quan chức trận đấu".

Năm ngoái, thủ thành Gianluigi Buffon chỉ trích trọng tài Michael Oliver thậm tệ sau khi đội bóng cũ của anh để thua Real Madrid ở Champions League. Sau đó, lão tướng người Italy bị UEFA cấm 3 trận ở đấu trường châu Âu.

Hiện vẫn chưa xác định được ngày mở phiên điều trần đối với ngôi sao Brazil. Nếu như kết luận Neymar có tội trong trường hợp này, anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ cấm 3 trận tại Champions League vì phát ngôn của mình.

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)