Thể thao

'Nếu Thụy Điển chủ quan, Hàn Quốc có thể thắng'

Đấy là nhận định của HLV Lê Thụy Hải về cặp đấu giữa Thụy Điển vs Hàn Quốc tại bảng F, VCK World Cup 2018 lúc 19h00 hôm nay, 18/6.

Cơ hội nào cho Hàn Quốc, Bỉ và Anh?

"Các đội châu Á vào World Cup, như Iran là đã chơi tốt rồi (thắng Maroc 1-0). Tôi hy vọng Nhật, Hàn Quốc vốn rất khoa học, nghiêm túc, kỉ luật cao thì có thể làm được như vậy. Thụy Điển nếu coi thường, nơi lỏng, có thể bị thua Hàn Quốc" - HLV Lê Thụy Hải nhận định về cặp đấu giữa Thụy Điển vs Hàn Quốc.

'Nếu Thụy Điển chủ quan, Hàn Quốc có thể thắng'

Vào lúc 22h00 hôm nay có một cặp đấu khác là Bỉ vs Panama. Ông Hải "lơ" nhận định:

"Năm nay Bỉ là một ẩn số, rất nhiều cầu thủ hay đá ở các giải VĐQG lớn, toàn cầu thủ xuất sắc. Panama thì ở cửa dưới rồi nên cũng không khó cho Bỉ. Nhưng Bỉ phải rút ra bài học từ các đội đi trước".

'Nếu Thụy Điển chủ quan, Hàn Quốc có thể thắng' - 1

Trong ngày hôm nay, trận cầu "đinh" sẽ là cuộc đọ sức giữa Anh với Tunisia vào lúc 01h00. Ở trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng Anh cần rút ra bài học sâu sắc từ các trận đấu của Argentina, Đức, Brazil.

"Anh phải rút được kinh nghiệm từ các trận kia rồi. Họ cũng phải theo dõi và tìm ra được lối chơi chống đối thủ. Xét về thành tích, thứ hạng, danh tiếng thì Anh hơn hẳn. Anh sẽ phải suy nghĩ cách chơi của đối phương.

Họ cần nhường sân cho đội bạn cầm bóng, có bóng thì tấn công nhanh. Phải thế thì mới có đất. Họ cầm được bóng thì họ phải lên, Anh sẽ có đất ở phía sau đội bạn.

Nhưng nếu có đất mà lại đá nhỏ giống như Đức, Brazil thì đối phương sẽ kịp về mất. Vì thế Anh sẽ phải nghĩ ra cách chơi. Chứ nếu cứ nghĩ mình là đội mạnh, chơi thế nào thì chơi thì không ổn. Đội mạnh cũng phải nghĩ xem đội yếu chơi như thế nào để chống.

'Nếu Thụy Điển chủ quan, Hàn Quốc có thể thắng' - 2

Còn Đức, Brazil, Argentina họ vẫn phải vào vòng trong thôi. Những gì đã xảy ra đã là địa chấn rồi, không ai nghĩ Mexico những năm qua thua nhiều, dù vòng loại có tốt mà lại đột biến thắng Đức. Nhưng bóng đá là vậy. Khi anh hoảng loạn, vội vàng thì dứt điểm thiếu chính xác nhiều. Rồi họ không có may mắn nữa.

Anh hôm nay phải rút được bài học, còn nếu không thì có bị loại cũng không ân hận gì. Tuy nhiên, Anh vẫn là đội khiến chúng ta thường xuyên lo lắng vì thiếu ổn định".

Đức, Brazil vẫn sẽ đi tiếp?

Nhận xét ngược về 2 trận đấu tối và đêm qua của Đức, Brazil, cựu GĐKT CLB Thanh Hóa cho rằng đó cũng là điều vui với bóng đá, với World Cup.

"Mỗi trận đấu có một tính chất khác nhau. Chúng ta phải vui vì các đội yếu đã có cách khắc chế các đội mạnh. Như thế thì bóng đá mới bất ngờ, đáng xem.

Vì đây là môn đối kháng, nên phải nghĩ cách chống đội bạn. Nếu anh trên cơ thì người ta chơi tử thủ, phản công, có những điểm sẵn khi có bóng thì cứ đưa lên đấy. Và người ta có nhân tố giải quyết được vấn đề.

Theo quan điểm của tôi, không phải Đức, Brazil không nghĩ tới chuyện đối thủ sẽ chơi thế. Nhưng họ chưa có cách để chống lại lối chơi của đối phương.

Đây mới là vòng bảng thôi, cũng không có gì quá bất ngờ. Nếu được xem trực tiếp thì chúng ta thấy Đức hay Brazil vẫn hơn đối phương. Họ hơn về kĩ – chiến thuật, con người, lối chơi… Tuy nhiên, như Thụy Sĩ thì họ dùng tiểu xảo, mọi thứ, để khắc chế đối phương.

Nhưng tôi nghĩ các đội mạnh rồi sẽ vào vòng trong. Nếu họ không vào được thì bóng đá sẽ mất đi vẻ đẹp".

'Nếu Thụy Điển chủ quan, Hàn Quốc có thể thắng' - 3

Phân tích kĩ hơn lý do khiến Brazil không thể chiến thắng, ông Lê Thụy Hải cho biết:

"Trận gặp Brazil, Thụy Sĩ tìm mọi cách triệt Neymar. Brazil dù chơi rình rập nhưng bên kia họ lấy tĩnh chế động, cứ đứng yên ở vị trí trong sơ đồ sẵn. Brazil chơi chậm nhưng chỉ chậm ở sân đối phương, chứ không chậm ở giữa sân và sân nhà. Anh cần lôi đối phương lên, đá chậm ở giữa sân thậm chí sân mình.

Hôm qua Brazil tranh cướp bóng rất dở. Hay Brazil chủ quan, không quyết liệt? Nên khi thua bàn thì vội. Nóng vội nên không giải quyết được vấn đề.

'Nếu Thụy Điển chủ quan, Hàn Quốc có thể thắng' - 4

Anh có bàn sớm thì sao không đá chậm? Tất nhiên cầu thủ vào sân thì có lúc này lúc kia nhưng nếu đá chậm thì có thể đã khác. Hôm qua tôi thấy Brazil chuyền hỏng nhiều lắm.

Trước đây thì họ ít khi bị thế. Do vội vàng, anh bị vội vàng. Sút xa nhiều vì bế tắc chứ không phải là sở trường của họ".

"Neymar vẫn là 1 cầu thủ lớn. Brazil không phụ thuộc quá nhiều vào Neymar, cậu ấy không phải đội trưởng. Brazil đã tính toán rồi. Neymar hoạt động rất rộng, tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Nhưng đồng đội xung quanh Neymar cũng chưa hòa nhập, chưa thật tốt. Nhưng Brazil rồi sẽ vào thôi vì bảng đó 2 đội còn lại rất thường" - ông Hải nói tiếp về ngôi sao bên phía đội bóng áo vàng xanh.

Cũng theo HLV Lê Thụy Hải, Mexico gây ấn tượng với ông ở cách chơi đơn giản, nhanh và chuẩn xác, có cầu thủ đẳng cấp trong đội hình. Tuy nhiên, HLV Hải "lơ" lại không đánh giá khả năng đi sâu của tập thể này.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)