Thể thao >> Asian Cup 2019

Nếu bằng nốt cả số thẻ vàng, Việt Nam và Lebanon sẽ phải quyết định suất đi tiếp bằng cách bốc thăm

Theo điều lệ giải, nếu như hai đội giống nhau ở mọi tiêu chí thì sẽ phải tiến hành bốc thăm để chọn ra đội giành quyền đi tiếp.

Cả Việt Nam và Lebanon đều kết thúc vòng bảng AFC Asian Cup 2019 với số điểm bằng nhau và hiệu số bàn thắng bại tương tự. Tuy nhiên, chính Những chú Rồng vàng mới là đội tiến vào vòng loại trực tiếp nhờ nhận ít hơn đối phương 2 thẻ vàng.

Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với chiến thắng 2-0 trước Yemen, xếp thứ ba ở bảng D sau Iran và Iraq với 3 điểm và hiệu số bàn thắng là -1, ghi 4 bàn và để thủng lưới 5.

Nếu bằng nốt cả số thẻ vàng, Việt Nam và Lebanon sẽ phải quyết định suất đi tiếp bằng cách bốc thăm
Việt Nam đã lách qua khe cửa cực hẹp để góp mặt ở vòng knock-out

Li Băng cũng kết thúc vòng bảng với thống kê tương tự sau khi giành chiến thắng 4-1 đáng kinh ngạc trước Triều Tiên trong trận đấu cuối bảng E để cải thiện hiệu số bàn thắng từ -4 lên -1. Thật trùng hợp, đại diện của Tây Á cũng ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn.

Đặt trường hợp nếu như số thẻ vàng mà các cầu thủ Lebanon phải nhận vừa bằng so với Việt Nam thì sao? Khi đó, BTC giải sẽ phải tiến hành lễ bốc thăm để chọn ra cái tên may mắn đi tiếp.

Bởi theo điều lệ giải, khi có 2 đội bằng điểm thì các yếu tố được xét đến sẽ theo thứ tự ưu tiên: 1) Điểm; 2) Hiệu số; 3) Tỷ số; 4) Điểm kỷ luật; 5) Bốc thăm. Trong trường hợp này, điểm kỷ luật của Việt Nam là −5, còn Li Băng là −6.

Bảo Linh (SHTT)