Thể thao

Nên phạt hay thưởng bầu Đức sau sự kiện “vỡ sân” Pleiku?

HAGL đứng trước nguy cơ bị phạt theo quy định kỷ luật của VFF, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng nhờ bầu Đức nên mới có đông khán giả quay lại với bóng đá Việt Nam đến như vậy.

HAGL đứng trước nguy cơ bị phạt theo quy định kỷ luật của VFF, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng nhờ bầu Đức nên mới có đông khán giả quay lại với bóng đá Việt Nam đến như vậy.
Phạt bầu Đức?
 
Theo điều 68, quy định về kỷ luật của VFF: “BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng. Nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được thì BTC trận đấu sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, đồng thời đội chủ nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỷ số 0-3 (nếu kết quả trận đấu mà đội chủ nhà thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc sân trung gian.”
 
Ở trận đấu giữa HAGL và S.Khánh Hòa , do sức chứa của SVĐ Pleiku quá nhỏ so với nhu cầu của người hâm mộ muốn được xem lứa Công Phượng có trận đấu ra mắt V.League, cộng thêm việc một số lượng lớn vé được tuồn ra ngoài, dẫn đến tình trạng nhiều CĐV có vé vào sân nhưng lại không được ngồi đúng chỗ của mình.
 

Sân Pleiku đã "vỡ" sau trận ra quân của HAGL

 
Thậm chí, rất đông khán giả đã phải tràn xuống sân và ngồi ở trong những tư thế nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chiếu theo quy định về kỷ luật của VFF thì bầu Đức và CLB HAGL chắc chắn sẽ bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng.
 
Trước đây, V.League cũng đã từng có nhiều sân bóng bị phạt nặng vì lỗi tương tự khi để khán giả tràn xuống sân. Nặng nhất là trường hợp của CLB Thanh Hóa năm 2007. Trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng trên sân nhà, do để khán giả tràn xuống sân mà dù kết thúc trận đấu 2 đội hòa nhau 1-1, nhưng VFF vẫn xử Thanh Hóa bị thua 0-3 và phạt 10 triệu đồng do không đảm bảo an ninh trận đấu.
 
Rõ ràng, việc không kiểm soát được lượng khán giả vào sân để xảy ra tình trạng sân bị “vỡ” có trách nhiệm của BTC sân Pleiku. Và đương nhiên, nếu chiếu theo quy định của VFF thì chắc chắn CLB HAGL sẽ bị phạt từ mức thấp nhất là 10 triệu đồng.
 
Phần thưởng nào cho bầu Đức?
 
Ở một khía cạnh khác, nhìn nhận tích cực hơn, thì sự cố “vỡ sân” cho thấy người hâm mộ đang quay lại với bóng đá Việt Nam sau rất nhiều năm ngoảnh mặt. Đã rất lâu rồi, V.League mới được chứng kiến tình cảnh người hâm mộ đếm từng ngày chờ đợi giải đấu khởi tranh, và cũng đã rất lâu rồi từ ngày CLB Thể Công bị xóa sổ, mới xuất hiện một CLB nhận được sự chú ý và ủng hộ của CĐV khắp cả nước chứ không riêng gì địa phương nơi đội bóng ấy trú ngụ như vậy.
 
Việc bầu Đức dũng cảm đưa lứa Công Phượng lên thi đấu ở V.League thực sự đã tạo nên một “cơn sốt” trong làng bóng đá Việt Nam. “Cơn sốt” ấy không chỉ giới hạn xung quanh các khán đài, nơi mà người hâm mộ như cái nhiệt kế thay đổi theo mùa. Mà nó còn tạo nên hiệu ứng ở chính các CLB V.League.
 

Bầu Đức không giấu được niềm tự hào với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh

 
 Dù lãnh đạo các đội bóng khác có thể không thừa nhận, nhưng những “chiêu trò” như bán vé mùa, tặng quà lưu niệm, mời ca sỹ…  để kéo khán giả đến sân. Hay không ít các đội bắt đầu chiến lược sử dụng cầu thủ từ lò đào tạo của mình… cũng có ảnh hưởng đến từ hiệu ứng mà lứa “gà nòi” của bầu Đức đem lại.
 
Tới đây, không chỉ riêng Pleiku “vỡ sân”, mà sẽ còn nhiều sân bóng khác được dự báo đứng trước tình trạng này tương tự khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến thi đấu.
 
Nếu như điều ấy xảy ra, thì lúc ấy có lẽ cả V.League cần phải trao phần thưởng cho ông bầu này hơn gấp trăm lần số tiền 10 triệu đồng mà tới đây bầu Đức có thể sẽ phải nộp phạt VFF.
 
>> HLV Graechen nức lòng khen Công Phượng
>> Bầu Đức: "Tôi sướng quá"
>> HAGL 4-2 Khánh Hòa: Công Phượng solo ghi bàn tuyệt đẹp

Theo Thiên Vũ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)