Thể thao

Nadal và Federer khởi đầu thành công tại giải Thượng Hải Masters

Hai hạt giống hàng đầu của giải Thượng Hải Masters là Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Roger Federer (Thụy Sỷ, 2) đều đã có trận đấu ra quân của mình ở vòng 2 diễn ra vào chiều tối nay (11.10, giờ VN) rất thành công.

Hai hạt giống hàng đầu của giải Thượng Hải Masters là Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Roger Federer (Thụy Sỷ, 2) đều đã có trận đấu ra quân của mình ở vòng 2 diễn ra vào chiều tối nay (11.10, giờ VN) rất thành công.

Nadal vẫn thi đấu với phong độ rất cao /// REUTERS

Nadal vẫn thi đấu với phong độ rất cao

Tay vợt số 1 thế giới Nadal vẫn tiếp tục chuỗi phong độ thi đấu rất ấn tượng của mình trong nửa cuối mùa giải năm nay và tỏ ra rất khó bị đánh bại. Đối thủ của anh ở vòng đấu này chỉ là tay vợt người Mỹ xếp hạng 54 thế giới Jared Donaldson. Chỉ sau 54 phút thi đấu, với đẳng cấp của mình, Nadal đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) để giành vé vào vòng 3 và phải đối mặt với một tay vợt rất khó chịu là Fabio Fognini (Ý, hạng 28 thế giới).

Ngay sau chiến thắng của Nadal, ở trận đấu cuối cùng trên sân Trung tâm, “tầu tốc hành” Federer cũng đã có trận đấu chính thức đầu tiên của mình kể từ sau trận thua ở tứ kết giải Mỹ mở rộng trước Juan Martin Del Potro (Argentina). Đối thủ ở vòng đấu này của “huyền thoại” người Thụy Sỹ là một tay vợt Argentina khác Diego Schwartzman (hạng 26 thế giới).

Nadal và Federer khởi đầu thành công tại giải Thượng Hải Masters - ảnh 1

Federer vượt qua vòng 2 một cách khó khăn

Không giống như chiến thắng của Nadal, tay vợt số 2 thế giới đã tỏ ra vất vả hơn rất nhiều mới có thể đánh bại được đối phương với tỷ số 2-0 (7/6, 6/4) sau 1 giờ 33 phút. Với chiến thắng này, Federer sẽ đối đầu với Alexandr Dolgopolov (Ukraine, hạng 41 thế giới) ở vòng 3.

Cùng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có những tay vợt hạt giống khác như  Alexander Zverev (Đức, 3), Grigor Dimitrov (Bungaria, 6), Sam Querrey (Mỹ, 10), John Isner (Mỹ, 12)... Tuy nhiên, vòng đấu này cũng có hai bất ngờ xảy ra khi hạt giống David Goffin (Bỉ, 8) và á quân Mỹ mở rộng Kevin Anderson (Nam Phi, 11) đều đã bị loại sớm.

Theo Tân Lý (Thanh Niên Online)