Thể thao >> Thể thao quốc tế

Nadal chính thức kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới

Tại vòng 2 giải Paris Masters diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2.11, giờ VN), tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã giành được chiến thắng 2-0 (7/5, 6/3) trước Hyeon Chung (Hàn Quốc, hạng 55 thế giới) để chính thức kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới.

Nadal chính thức kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới
Nadal chính thức kết thúc năm 2017 với vị trí số 1 thế giới

Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu quá dễ dàng cho Nadal khi Hyeon Chung chính là tay vợt sớm có bàn bẻ giao bóng trước. Dù ngay sau đó, “vua đất nện” cũng có 2 bàn thắng khi tay vợt Hàn Quốc giao bóng để dẫn lại 5/2 nhưng Hyeon Chung đã cho thấy sự tiến bộ rất nhanh của mình bằng cách gỡ lại 5/5. Đến lúc này, kinh nghiệm và bản lĩnh của Nadal đã cho thấy sự khác biệt của hai tay vợt khi anh chiến thắng ván thứ nhất với điểm số 7/5.

Ở ván thứ hai, mọi chuyện dễ dàng hơn cho Nadal khi tay vợt người Hàn Quốc đã không thể giữ được phog độ của mình. Với một bàn bẻ giao bóng duy nhất trong ván thứ hai đã giúp Nadal có thêm ván thắng với điểm số 6/3 và kết thúc trận đấu này sau 1 giờ 48 phút. Đối thủ ở vòng 3 của Nadal sẽ là tay vợt người Uruguay Pablo Cuevas (hạng 36 thế giới).

Nadal chính thức kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới - 1
Dù chơi rất hay nhưng Hyeon Chung vẫn chấp nhận thua trận

Ở tuổi 31, Nadal trở thành tay vợt lớn tuổi nhất đứng ở vị trí số 1 của năm và cũng có được lần thứ 4 kết thúc năm với vị trí cao nhất sau những năm 2008, 2010 và 2013. Khoảng cách 9 năm giữa lần đầu tiên lên ngôi số 1 vào năm 2008 và năm nay của Nadal cũng là một kỷ lục của làng banh nỉ thế giới.

"Tôi rất, rất vui vì mọi thứ", Nadal phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên sân. Anh nói tiếp “Một năm trước đây, chắc chắn tôi không bao giờ mơ ước trở lại vị trí số 1 vào cuối mùa giải, điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi, nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc". Tại mùa giải năm nay, Nadal bắt đầu với vị trí số 9 nhưng với những nỗ lực phi thường của mình đã giúp anh trở lại vị trí số 1 sau một thời gian dài.

Nadal chính thức kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới - 2
Zverev bất ngờ bị loại sớm ở vòng 2

Cũng ở vòng đấu này, ngoài những chiến thắng của những hạt giống như Grigor Dimitrov (Bungaria, 6), David Goffin (Bỉ, 7) hay Juan Martin del Potro (Argentina, 13)… Thì bất ngờ cũng đã xảy ra khi hạt giống số 4 của giải là Alexander Zverev (Đức) đã để thua Robin Hasse (Hà Lan, hạng 43 thế giới) với tỷ số 1-2 và Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 11) đã để thua người đồng hương Julien Benneteau (hạng 83 thế giới) cũng với tỷ số 1-2.

Theo Tân Lý (Thanh Niên Online)