Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mỹ, Mexico, Canada liên minh xin đăng cai World Cup 2026

Ba quốc gia khu vực Bắc Trung Mỹ đã đệ đơn lên FIFA, xin đồng tổ chức World Cup 2026, trước hạn chót ngày 30/11.

Bên cạnh liên minh ba nước Mỹ, Mexico, Canada, chỉ có một quốc gia khác nộp đơn lên FIFA trước hạn chót 30/11 là Morocco.

Mỹ từng đăng cai thành công World Cup 1994 với tỷ lệ khán giả tới sân cao nhất lịch sử. Trong khi đó, Mexico là quốc gia đầu tiên có hai lần tổ chức World Cup vào các năm 1970 và 1986. Canada cũng có kinh nghiệm tổ chức World Cup khi đăng cai vòng chung kết bóng đá nữ năm 2015.

Mỹ, Mexico, Canada liên minh xin đăng cai World Cup 2026
Mỹ đã lọt vào vòng 16 đội ở World Cup 2014 nhưng chầu rìa ở World Cup 2018

Ba suất cho các nước chủ nhà là quá nhiều so với vòng chung kết 32 đội như hiện tại. Nhưng con số này hoàn toàn khả thi vào năm 2026, khi World Cup lần đầu tiên có 48 đội tham dự.

Các nước muốn giành quyền đăng cai World Cup 2026 phải hoàn thiện hồ sơ vào ngày 16/3/2018. Quyết định cuối cùng sẽ được FIFA đưa ra ngày 13/6/2018.

Theo hệ thống tranh quyền làm chủ nhà World Cup kiểu mới, Ủy ban điều hành FIFA không có tiếng nói trong việc trao quyền đăng cai. Thay vào đó, toàn bộ 211 thành viên FIFA sẽ cùng bỏ phiếu lựa chọn. Đây là sự cải tổ nhằm hạn chế việc "mua phiếu" như trong nghi vấn đăng cai World Cup 2018 và 2022 của Nga và Qatar.

Nếu đảm bảo được điều kiện thi đấu, liên minh ba nước Bắc Trung Mỹ có lợi thế lớn so với Morocco bởi quy tắc luân phiên của FIFA, vòng chung kết World Cup được tổ chức lần lượt trên các châu lục. Châu Phi là chủ nhà của World Cup 2010 (Nam Phi), còn với Bắc Trung Mỹ là World Cup 1994 (Mỹ).

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)