Thể thao

Mỹ bị loại, Mexico suýt “chết” trước Panama

Sáng 23-7 (giờ VN), vòng bán kết Giải vô địch bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribê (Gold Cup) 2015 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi đương kim vô địch Mỹ bị loại sau thất bại 1-2 trước Jamaica trong khi Mexico suýt “chết” trước Panama.

Sáng 23-7 (giờ VN), vòng bán kết Giải vô địch bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribê (Gold Cup) 2015 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi đương kim vô địch Mỹ bị loại sau thất bại 1-2 trước Jamaica trong khi Mexico suýt “chết” trước Panama.

Video tổng hợp

 
Trận đấu giữa Mexico và Panama diễn ra không thực sự hấp dẫn như chờ đợi. Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, trận đấu chỉ có một vài pha bóng đáng chú ý nhưng lại xuất hiện nhiều tình huống tranh cãi giữa hai đội.
 
Phút 25, các cầu thủ Panama đã phản ứng dữ dội với quyết định truất quyền thi đấu tiền đạo Luis Tejada của trọng tài M. Geiger khi ông cho rằng cầu thủ này đã đánh chỏ vào mặt hậu vệ Rodríguez (Mexico). Dù thi đấu chỉ với 10 người nhưng Panama đã gây bất ngờ khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 57 nhờ công của đội trưởng Roman Torres sau pha đánh đầu chính xác.
 
Những phút tiếp theo của trận đấu, tuyển Mexico đã dồn toàn lực gây sức ép lên phần sân đối phương nhưng họ gần như bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng bởi sự chống trả quyết liệt của hàng phòng ngự Panama.
 
Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, thời điểm mà nhiều người đã bắt đầu nghĩ về một cơn địa chấn cho Panama thì Mexico bất ngờ được trọng tài M. Geiger cho hưởng quả đá phạt đền. Tình huống diễn ra ở phút 89, trong pha tranh chấp với tiền đạo Carlos Esquivel, trọng tài cho rằng đội trưởng Torres (Panama) đã để tay chạm bóng trong vòng cấm.
 
Bất bình với quyết định của trọng tài, các cầu thủ Panama đã bỏ ra sân khiến trận đấu tạm hoãn hơn 10 phút. Sau khi trở lại thi đấu, ngôi sao Andres Guardado đã dễ dàng đánh bại thủ thành Penedo (Panama) trên chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Mexico.
 
Đây thực sự là bước ngoặt của trận đấu, bởi tình huống này đã gây ra không ít ức chế cho các cầu thủ Panama khiến họ không còn giữ được sự bình tĩnh. Ngược lại, tinh thần của Mexico dâng cao hơn và họ bắt đầu tạo ra những tình huống tấn công khá thanh thoát khi trận đấu bước vào thời gian hiệp phụ.
 
Tuy nhiên, Mexico chỉ có thể ghi thêm một bàn thắng nhờ quả phạt đền ở phút 105 khi tiền đạo Orozco (Mexico) bị hậu vệ Panama phạm lỗi trong vòng cấm. Cũng giống như lần trước, Andres Guardado không mắc sai lầm nào, ghi bàn trên chấm 11m ấn định chiến thắng 2-1 cho Mexico.
 
Quá ấm ức trước quyết định của trọng tài, các cầu thủ Panama đã chạy đến trọng tài "đòi công bằng" sau khi ông này nổi còi kết thúc hiệp phụ thứ 2. Sau đó lực lượng an ninh buộc phải hộ tống trọng tài M. Geiger rời sân.
 

Các cầu thủ Mỹ thất vọng rời sân sau thất bại trước Jamaica ở bán kết. Ảnh: Reuters

 
Trước đó, ở trận bán kết đầu tiên, đương kim vô địch Mỹ với dàn cầu thủ chất lượng hơn cùng lợi thế sân nhà đã bất ngờ để Jamaica vượt lên dẫn trước với hai bàn thắng liên tiếp ở giữa hiệp một nhờ công của Darren Mattocks (phút 30) và Giles Barnes (phút 36).
 
Bị dẫn trước hai bàn, tuyển Mỹ dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Sức ép liên tục được các học trò HLV Jurgen Klinsmann tạo về phía khung thành Jamaica nhưng họ chỉ có thể ghi được một bàn thắng để rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 48 do công của Michael Bradley. Trong những phút tiếp theo của trận đấu, các chân sút tuyển Mỹ đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn mười mươi của Aron Jóhannsson (phút 51), Michael Bradley (phút 57, 77) và Alan Gordon (phút 78).
 
Như vậy, Mexico và Jamaica sẽ gặp nhau trong trận chung kết Gold Cup 2015 diễn ra ngày 27-7.
 
Theo Hoài Dư (Tuổi Trẻ)