Thể thao

Murray chấp nhận mất toi 1,000 điểm vì mục tiêu vàng Olympic

Tay vợt số hai thế giới không dự Canada Open (Rogers Cup) nhằm nạp lại năng lượng trước khi bay sang Rio để tham dự Olympic 2016.

Tay vợt số hai thế giới không dự Canada Open (Rogers Cup) nhằm nạp lại năng lượng trước khi bay sang Rio để tham dự Olympic 2016.
 

Tờ Tennis World USA mới đây đưa tin Murray đã rút khỏi Rogers Cup (khởi tranh vào ngày 25/7). Đây là giải đấu mà Murray là nhà ĐKVĐ bởi ở mùa giải năm ngoái anh đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 2-1.

Được biết Murray không có thời gian để nghỉ ngơi sau khi giành chức vô địch Wimbledon. Sau khi hạ Milos Raonic, Murray bay tới Serbia để cổ vũ tuyển Anh đánh trận tứ kết Davis Cup với chủ nhà.

Sau chiến thắng 3-2 của Anh trước Serbia, Murray cùng ê-kíp lập tức bay sang Mallorca (Tây Ban Nha) để nghỉ mát và tập luyện. Tay vợt số hai thế giới dự kiến sẽ ở đây khoảng 2 tuần trước khi tham gia tranh tài tại Olympic Rio 2016.

Như vậy với việc bỏ Rogers Cup, Murray chắc chắn sẽ mất 1,000 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên điều này không khiến Murray mất vị trí số hai bởi khoảng cách điểm số giữa anh và Roger Federer hiện là rất lớn.

Theo lịch thi đấu của Murray, các giải trọng tâm từ đây đến cuối năm của anh là Olympic Rio, Cininnati Masters, US Open và bán kết Davis Cup với tuyển Argentina.

Theo Nam Anh (Tinthethao365.com.vn/Thể Thao Việt Nam)