Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Muốn thành công, Solskjaer cần phải làm một cuộc cách mạng

Solskjaer không phải là phù thủy với cây đũa thần. Muốn thành công, chiến lược gia người Na Uy phải "có bột để gột nên hồ".

Sau chuỗi ngày thăng hoa, MU đã lộ nguyên bộ mặt thật là một tập thể rệu rã. Quỷ đỏ để thua tới 6/8 trận gần đây trên mọi đấu trường, thành tích mà ngay cả giới chuyên môn cũng cảm thấy bất ngờ. Paul Pogba, Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Romelu Lukaku hay ngay cả De Gea đều gây thất vọng. Mùa giải chưa kết thúc song Quỷ đỏ đã phải nhận 48 bàn thua, nhiều nhất trong 4 thập kỷ qua.

Không phải Solskjaer, chính các cầu thủ MU mới là những người phải chịu trách nhiệm cho chuỗi trận tệ hại này của đội bóng. Quỷ đỏ hiện tại sở hữu sức ì nhiều hơn sức bật mà ngay đến cả Sir Alex Ferguson tái xuất cũng khó cứu nổi chứ đừng nói đến một người còn non kinh nghiệm cầm quân như Solskjaer. Họ đá như rắn đầu, thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi và điều quan trọng là tinh thần rệu rã.

Solskjaer ở thời điểm này giống y hệt Jose Mourinho thời điểm ngày cận kề trát sa thải. Trong tay chiến lược gia người Na Uy chỉ nắm những cầu thủ sở hữu chất lượng trung bình và rất khó cải tạo. Và đừng quên, chính các gương mặt ấy đã tiễn Mourinho khỏi Old Trafford trong tủi hổ.

Muốn thành công, Solskjaer cần phải làm một cuộc cách mạng
Muốn thành công, Solskjaer sẽ  phải mạnh tay thanh lọc đội hình MU

Muốn cứu MU, và trên hết là để cứu chính mình, Solskjaer cần phải thực hiện một cuộc cách mạng. Quãng thời gian vừa qua là đủ để Solsa hiểu rõ những "ung nhọt" đang hủy hoại đội bóng, và ông lúc này đáng thương hơn đáng trách. Solskjaer nên bắt tay vào hành động thay vì chỉ hăm dọa.

Những Pogba, Lukaku hay Martial... dường như không nên gắn tương lai của mình với đội bóng. Bên cạnh đó, Valencia, Darmian, Sanchez, Rojo, Bailly, Herrera, Mata nhiều khả năng cũng sẽ phải ra đi.

Còn nhớ thời điểm Pep Guardiola mới chuyển sang dẫn dắt Man City, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã phải tiến hành thay máu phần lớn đội hình của Man xanh. Sagna, Nasri, Clichy, Demichelis, Mangala, Yaya Toure, Joe Hart... đã được thay thế bằng những cái tên chất lượng như hiện nay.

Nhưng có chi tiết đáng chú ý, Man City hồi đó hơn MU hiện nay ở chỗ trước khi Pep sang Man City đã "dọn đường" cho chiến lược gia người Tây Ban Nha bằng cách bổ nhiệm các vị trí CEO (Ferran Soriano) và GKKT (Txiki Begiristain). Đó đều là người quen biết lâu năm với Pep và đã có kế hoạch mua sắm để giúp Pep xây dựng đội hình hợp với lối chơi mà ông muốn áp dụng.

Muốn thành công, Solskjaer cần phải làm một cuộc cách mạng - 1
Ed Woodward chính là trở ngại lớn nhất trong công cuộc tái thiết của Solskjaer

Trong khi đó MU hiện nay vẫn đang còn tìm GĐKT. Một trong những lý do giúp Sir Alex - thầy của Solskjaer thành công rực rỡ tại Old Trafford chính nhờ việc ông nắm trong tay quyền chuyển nhượng. Việc mua ai bán ai đều do Sir Alex quyết định. Những David Moyes, Louis Van Gaal hay Jose Mourinho thất bại tại MU một phần cũng vì không có được cái quyền này.

Ed Woodward có thể là một trong những giám đốc thương mại xuất sắc nhất thế giới, nhưng lại là một trong những giám đốc thể thao tệ nhất thế giới. Việc Ed Woodward chần chừ không nghe lời Mourinho mua về một trung vệ mùa hè vừa qua đã khiến MU trả giá như hiện tại.

Một khi Ed Woodward vẫn muốn thể hiện quyền lực và giữ thói quen can thiệp vào công tác huấn luyện thì cuộc cách mạng của Solskjaer, nếu có, cũng không đảm bảo cho việc đưa Quỷ đỏ trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Bảo Linh (SHTT)