Thể thao

MU–Mourinho mua sắm bế tắc: Phá giá và rắc rối “siêu cò”

MU mới có 1 bản hợp đồng mang tên Lindelof dù hoạt động rất tích cực ở thị trường chuyển nhượng hè 2017. Vì sao “Quỷ đỏ” gặp khó khăn trong khâu mua sắm đến vậy?

MU mới có 1 bản hợp đồng mang tên Lindelof dù hoạt động rất tích cực ở thị trường chuyển nhượng hè 2017. Vì sao “Quỷ đỏ” gặp khó khăn trong khâu mua sắm đến vậy?

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU rơi vào vòng xoáy chuyển nhượng, có lúc mờ mắt mù quáng. Hàng loạt những cột mốc mua sắm được “Quỷ đỏ” thiết lập trong vài năm qua.

David Moyes mua Mata 37,1 triệu bảng ở mùa đông 2014, thương vụ đắt giá nhất lịch sử MU lúc ấy. 6 tháng sau, Van Gaal ngồi vào ghế nóng, liền đưa Di Mara về Old Trafford từ Real Madrid giá 59,7 triệu bảng, thiết lập kỷ lục mới.

MU–Mourinho mua sắm bế tắc: Phá giá và rắc rối “siêu cò” - 1

MU liên tục tạo ra các cột mốc chuyển nhượng trong 3 năm qua

Trước đó, Van Gaal biến Luke Shaw trở thành cầu thủ trẻ có giá trị cao nhất hành tinh (27 triệu bảng vào tháng 6 năm 2014). Một năm sau, Martial chiếm ngôi vị ấy của Shaw với hợp đồng 36 triệu bảng (tính tổng cộng mọi khoản là 58 triệu bảng). Cộng thêm cả tá hợp đồng khác, Van Gaal “đốt” hết 323 triệu bảng của MU.

Hè năm ngoái, Jose Mourinho tới, và cũng chi tiêu điên cuồng. Ibrahimovic miễn phí nhưng Bailly (30 triệu bảng) và Mkhitaryan (26 triệu bảng) tốn một khoản kha khá. Đặc biệt trường hợp của Paul Pogba còn vượt Cris Ronaldo và Bale, để đắt giá nhất thế giới với 89 triệu bảng.

Kì chuyển nhượng này qua kì khác, “Quỷ đỏ” lại gây ồn ào. Nhưng khác với chính sách của Real Madrid thời chủ tịch Perez, “bom tấn” phản ánh đúng đẳng cấp cấu thủ, những thương vụ của MU lại thường bị thổi giá khủng khiếp.

Từ Mata, Di Maria đến Martial, Pogba, rất nhiều người tin rằng MU thời hậu Ferguson, đã phải "cắn răng" mở két. Với Mourinho, việc ông vốn chỉ nhắm những cầu thủ đã thành danh để mua (một phần vì sức ép thành công sớm) là rào cản khiến đội chủ sân Old Trafford hoặc bị ép giá ngộp thở, hoặc gặp khó khăn như thời điểm này của kì chuyển nhượng hè 2017.

HLV Allegri của Juventus mới đây nói: “Khi biết MU trả giá Pogba 89 triệu bảng, tôi đồng ý bán luôn”. Juventus nắm rõ sự khao khát của Mourinho với Pogba nên từ chối nhiều lần, cho đến khi đạt tới con số khủng thì họ mới chấp nhận nhả người.

Nhùng nhằng chuyện “siêu cò”

Cả thế giới đều biết Mourinho và Mendes là một cặp, từ hai chữ cái viết tắt (JM) đến mối quan hệ khăng khít cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đến cuối năm 2011, tức năm thứ 2 Mou ở Real, có tới 6 cái tên là người của Mendes. Họ gồm ngôi sao lớn nhất Ronaldo, các hậu vệ Pepe, Carvalho, Coentrao, Marcelo và cầu thủ chạy cánh Di Maria.

Rời Bernabeu trở lại Chelsea, “siêu cò” Mendes giúp Mourinho sở hữu chân sút thượng thặng Diego Costa. Và cũng chính người đại diện này làm “đạo diễn” Radamel Falcao đến Chelsea hè 2015 nhận lương khủng dù mới mùa trước đó, “Mãnh hổ” là thảm họa ở MU.

MU–Mourinho mua sắm bế tắc: Phá giá và rắc rối “siêu cò” - 2

Mendes "tái xuất" và muốn giúp Mourinho mua sắm trong khi Phó chủ tịch Woodward lại thích hợp tác với "siêu cò" Raiola (ảnh nhỏ trên)

Sau kì chuyển nhượng hè 2015, Mendes lấy vợ và gần như “ở ẩn”. Đó là lý do vì sao hè năm ngoái, Phó Chủ tịch điều hành MU, Ed Woodward quay sang “tay cò” Mino Raiola (người đại diện của Ibrahimovic, Mkhitaryan và Paul Pogba) bởi nếu Mendes không bận việc riêng, Mourinho chắc chắn sẽ kết duyên với những cầu thủ cùng có Mendes làm người đại diện.

Vấn đề nằm ở đó, ông Ed Woodward hợp tác với Mino Raiola và thấy hài lòng khi mọi thương vụ đều được giải quyết nhanh gọn. Tới hè này, Phó Chủ tịch MU có ý muốn tìm tới tay cò người Italia. Thế nhưng Jorge Mendes đã tái xuất khiến khâu mua sắm của “Quỷ đỏ” có phần nhùng nhằng. Và vốn thân tình với Mendes nên Mourinho giao phó cả cho “siêu cò” này.

Victor Lindelof đến MU chính nhờ người đại diện Mendes. Những thương vụ tin đồn của MU hè này cũng phần lớn liên quan tới Mendes, người làm đại diện cho hậu vệ Fabinho (Monaco), Cris Ronaldo, James Rodriguez.

Nhưng những mục tiêu của Mourinho chưa thể ồ ạt đến Old Trafford bởi “sếp” Ed Woodward, người từng nhờ vả Mino Raiola ở vụ tiền đạo Lukaku (Everton) và tiền vệ Matuidi (PSG). Trong những ngày tới, có thể Woodward sẽ phải chấp nhận nhượng bộ Mourinho ở khâu mua sắm nhằm giúp MU sớm ổn định nhân sự, lắp ghép du đấu trước mùa giải nhiều hi vọng tới.

Theo Nhật Quang (Khampha.vn)