Thể thao

M.U thảm bại tại Stamford Bridge

Khuya 23-10, ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Chelsea đã gây ấn tượng khi đè bẹp Manchester United (M.U) với tỉ số đậm 4-0 trên sân Stamford Bridge. 

Khuya 23-10, ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Chelsea đã gây ấn tượng khi đè bẹp Manchester United (M.U) với tỉ số đậm 4-0 trên sân Stamford Bridge. 

M.U thảm bại tại Stamford Bridge

Với lợi thế sân nhà, Chelsea tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và lối chơi tấn công phủ đầu HLV Conte áp dụng đã sớm phát huy hiệu quả. Giây thứ 30, từ đường chuyền bên cánh trái của Marcos Alonso, Pedro bứt tốc độ thoát xuống vượt qua thủ môn De Gea rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng sớm không chỉ giải tỏa sức ép tâm lý mà còn giúp các học trò HLV Conte thi đấu thăng hoa. Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục ép sân với thời gian kiểm soát bóng tới 62%, khiến M.U không thể đẩy cao đội hình.

Với thế trận áp đảo, Chelsea đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 21 do công trung vệ Gary Cahill với pha dứt điểm cận thành sau quả phạt góc bên cánh phải của Hazard.

Sang hiệp 2, M.U chơi tốt hơn khi Mata được tung vào sân. Tuy nhiên, với chủ yếu những pha tấn công từ hai cánh, M.U đã không vượt qua được hàng phòng ngự số đông và bọc lót cho nhau tốt của Chelsea.

Không những không có bàn rút ngắn tỉ số, M.U còn phải vào lưới nhặt bóng hai lần nữa vì dồn đội hình lên quá cao. Tác giả hai bàn thắng còn lại của Chelsea là Eden Hazard (62’) và N'Golo Kante (70’).

Thắng đậm 4-0, Chelsea vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 19 điểm và chỉ còn kém ba đội dẫn đầu: Manchester City, Arsenal, Liverpool một điểm.

Trong khi đó, với trận thứ ba không thắng, M.U rơi xuống thứ 7 với 14 điểm, kém đội đầu bảng Manchester City 6 điểm.

Highlight Chelsea 4-0 Man Utd  Vòng 9 NHA

Theo Tuổi Trẻ