Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

M.U tan nát hàng thủ trước trận Boxing Day

Sau Eric Bailly, Matteo Darmian và Antonio Valencia, M.U lại tiếp tục phải đón nhận thêm hung tin nơi hàng thủ khi Chris Smalling gặp phải chấn thương trước cuộc tiếp đón Burnley.

Đêm nay, M.U sẽ có cuộc tiếp đón Burnley trong khuôn khổ vòng 20 Premier League. Trước trận Boxing Day, “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 2 trên BXH với 42 điểm sau 19 trận, kém đội đầu bảng Man City tới 13 điểm. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch với gã hàng xóm, thầy trò HLV Jose Mourinho buộc phải giành chiến thắng.

Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với M.U, bởi Burnley đang thi đấu tốt kể từ đầu mùa giải. Bằng chứng là việc họ đã có được 32 điểm và đang đứng thứ 7, chỉ kém đội xếp trên là Arsenal 2 điểm.

M.U tan nát hàng thủ trước trận Boxing Day
Smalling (ngồi) gặp chấn thương háng ở trận gặp Leicester.

Ở trận hòa 2-2 với Leicester City hồi cuối tuần qua, M.U thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Eric Bailly, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Michael Carrick và Marouane Fellaini. Đúng vào những phút cuối của trận đấu với Leicester, Chris Smalling gặp phải chấn thương háng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu. 

Trong cuộc đọ sức với Burley, những cái tên kể trên đều sẽ không góp mặt. Chắc chắn, sự thiếu vắng của những trụ cột nơi hàng thủ sẽ khiến HLV Mourinho không khỏi đau đầu trong việc bố trí nhân sự ở đội hình xuất phát.

Rất có thể, Mourinho sẽ bố trí Marcos Rojo và Phil Jones đá cặp trung vệ ở cuộc đọ sức với Burnley. Vị trí hậu vệ cánh phải thuộc về Victor Lindelof, còn hành lang cánh trái là Ashley Young. 

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có thể cất Lindelof trên ghế dự bị. Khi đó, Young thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh phải, còn cánh trái sẽ là Luke Shaw.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)