Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

M.U phá kỷ lục chuyển nhượng mua siêu tiền đạo Argentina

Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công M.U, HLV Jose Mourinho sẵn sàng đầu tư số tiền 110 triệu euro (tương đương 97 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo Mauro Icardi của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Kết thúc mùa giải này, Zlatan Ibrahimovic sẽ hết hạn hợp đồng với M.U. Gần như chắc chắn tiền đạo người Thụy Điển sẽ không được gia hạn hợp đồng mới vì anh đã 36 tuổi và thường xuyên phải vắng mặt vì lý do chấn thương.

Nếu Ibrahimovic ra đi, M.U chỉ còn lại 1 trung phong cắm là Romelu Lukaku. Với việc đội nhà phải căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận khác nhau, HLV Mourinho buộc phải lên phương án tìm kiếm người san sẻ trọng trách ghi bàn với Lukaku.

M.U phá kỷ lục chuyển nhượng mua siêu tiền đạo Argentina
M.U sẵn sàng chi 97 triệu bảng để có chữ ký của Icardi.

Theo tiết lộ của tờ Calcio Mercato (Italia), mục tiêu số một mà Mourinho nhắm tới lúc này là tiền đạo đội trường Mauro Icardi của Inter Milan. Mùa giải này, Inter thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng Icardi vẫn chứng tỏ được giá trị và đẳng cấp khi đóng góp 18 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Nếu tính từ khi chuyển sang khoác áo Inter hồi mùa Hè năm 2013, Icardi đã có 96 bàn qua 170 trận. Ngoài lối chơi tốc độ, khả năng càn lướt tốt, tiền đạo người Argentina còn được đánh giá cao ở những tình huống chọn vị trí, dứt điểm.

Ngoài M.U, cả Real Madrid và Paris Saint-Germain đều ngỏ ý muốn chiêu mộ Icardi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Hợp đồng hiện tại giữa ngôi sao 25 tuổi với Inter có thời hạn đến tháng 6.2021. Kèm theo đó là điều khoản mua lại với giá 110 triệu euro (tương đương 97 triệu bảng).

Nhằm qua mặt 2 đối thủ cạnh tranh, M.U sẵn sàng bỏ ra số tiền kể trên để chiêu mộ bằng được Icardi. Điều đó có nghĩa, nếu đầu quân cho “Quỷ đỏ”, tuyển thủ Argentina sẽ qua mặt tiền vệ Paul Pogba để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Theo Minh Chí (Dân Việt)