Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU ngược dòng: Mourinho chê học trò yếu đuối & bị nghi chửi phóng viên

Mourinho mạnh mẽ công kích giới truyền thông sau trận thắng nghẹt thở của MU ở vòng 8 Premier League.

Ngay trước trận đấu giữa MU và Newcastle, giới truyền thông Anh đã loan tin HLV Jose Mourinho sẽ bị BLĐ MU sa thải bất chấp kết quả ra sao. Dường như đó cũng là nguyên nhân khiến các cầu thủ căng cứng tâm lí và thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1.

MU ngược dòng: Mourinho chê học trò yếu đuối & bị nghi chửi phóng viên
Mourinho thẳng thừng công kích báo giới vì đưa những thông tin thất thiệt về tương lai của mình ở MU

Dù vậy, những khoảnh khắc lóe sáng của Juan Mata, Anthony Martial hay Alexis Sanchez đã giúp "Quỷ đỏ" thắng ngược 3-2, qua đó giúp Mourinho an tâm tại vị ở chiếc ghế HLV trưởng. 

Như "giọt nước tràn ly", chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên tiếng chỉ trích cánh báo giới vì liên tục đưa những thông tin bất lợi về mình trong cuộc họp báo, thay vì bàn luận về trận đấu.

"Như một người bạn của tôi từng nói: Nếu trời London đổ mưa vào ngày mai, đó là lỗi của tôi. Nếu sự kiện Brexit gặp trục trặc, đó cũng là lỗi của tôi. Những kẻ độc ác và soi mói luôn tồn tại trong bóng đá. Nhưng tôi phải sẵn sàng đối đầu với họ. Đó là cuộc sống mà tôi yêu từ khi còn nhỏ đến cuối đời".

Bên cạnh đó, Mourinho cũng khẳng định những lời chỉ trích, sự soi mói từ tuần này qua tuần khác đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lí các cầu thủ và gọi truyền thông là "kẻ săn người".

"Đây là lần đầu tiên trong 55 năm cuộc đời, tôi thấy những gã săn người. Tôi có thể đương đầu, nhưng một số cầu thủ thì không dù họ không bị săn đuổi quá nhiều. Ví như Rashford đã rệu rã, hay McTominay sợ hãi trong suốt thời gian có mặt trên sân. Giờ đây mọi sai lầm của họ không phải là điều bình thường nữa".

Mourinho phun nước, chửi bới phóng viên?

Trước trận đấu, HLV Jose Mourinho tiến thẳng về phía máy quay đang chĩa vào mình và bất ngờ phun nước vào ống kính. Hành động thô lỗ này như lời cảnh cáo mà "Người đặc biệt" gửi tới báo giới sau những đồn đoán thất thiệt về tương lai của ông.

Không chỉ vậy, khi bị ống kính truyền hình liên tục chĩa vào sau trận, chiến lược gia 55 tuổi tiếp tục có hành động và lời nói (bằng tiếng Bồ Đào Nha) được cho là nguyền rủa tay phóng viên nọ.

MU ngược dòng: Mourinho chê học trò yếu đuối & bị nghi chửi phóng viên - 1
Hành động được cho là "nguyền rủa" phóng viên của Mourinho

Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)