Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

M.U muốn bán Pogba: Bài toán không dễ

HLV Jose Mourinho được cho là đã đưa Paul Pogba vào danh sách chuyển nhượng nhưng bán tiền vệ người Pháp là điều không hề dễ cho Manchester United (M.U).

M.U muốn bán Pogba: Bài toán không dễ
Mourinho muốn bán Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới

Trong thời gian gần đây, tương lai của Pogba một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Trong trận M.U bất ngờ thua đội cuối bảng West Brom 0-1 ngay tại Old Trafford, cầu thủ người Pháp đã bị HLV Jose Mourinho rút ra khỏi sân chỉ sau 58 phút thi đấu. Đó là trận đấu thứ 7 mà cầu thủ 25 tuổi phải ngồi dự bị hoặc không được thi đấu hết 90 phút trong 11 trận gần đây.

Trước thềm chuyến làm khách trên sân Bournemouth, HLV Mourinho cũng đã úp mở rằng những ai không có phong độ tốt sẽ phải ngồi ngoài và lời phát biểu này có lẽ là nhắm đến Pogba, người đã thi đấu rất hời hợt trong trận thua West Brom.

Sport Mail cho rằng HLV Mourinho đã hết kiên nhẫn với Pogba và đã điền tên anh vào danh sách những cầu thủ cần thanh lý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Tuy nhiên, đó là điều không hề dễ dàng trong hoàn cảnh hiện nay.

Với mức giá chuyển nhượng 89 triệu bảng, từng là kỷ lục thế giới, chắc chắn M.U sẽ không để Pogba ra đi với cái giá thấp hơn những gì mà họ từng bỏ ra. Với mức giá đó, không có nhiều đội bóng có khả năng chi trả. Bên cạnh đó, yêu cầu về lương bổng của cầu thủ người Pháp cũng rất cao. Có lẽ chỉ có PSG, Real Madrid, Barcelona và Man City là những đội bóng có đủ khả năng mua Pogba.

M.U muốn bán Pogba: Bài toán không dễ - 1
Pogba (giữa) thi đấu rất hời hợt trong trận M.U thua West Brom

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, PSG đang đứng trước nguy cơ vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA sau khi đã bỏ ra 365 triệu bảng hồi mùa hè năm ngoái để mua Neymar và Kylian Mbappe. Đội bóng thủ đô nước Pháp khó lòng "phá két" thêm lần nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Trong khi đó, hai "đại gia" của La Liga là Real Madrid và Barcelona thì lại không thật sự quan tâm đến Pogba. Về phần Man City, việc cầu thủ người Pháp chuyển sang sân Eihad là rất khó thành hiện thực khi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" chắc chắn không muốn trực tiếp giúp kình địch mạnh hơn.

Theo Khánh Uyên (Thanh Niên Online)