Thể thao

MU lập mưu "cướp" Bale khỏi Real bằng lương khủng

Sau bom tấn mang tên Paul Pogba, MU có thể kích hoạt phi vụ khác với sức công phá còn lớn hơn.

Sau bom tấn mang tên Paul Pogba, MU có thể kích hoạt phi vụ khác với sức công phá còn lớn hơn.

Song, cơn điên mua sắm của MU vẫn chưa dừng lại. Họ muốn tiếp tục tung hoành trên thị trường chuyển nhượng, theo đó, bày tỏ tham vọng sở hữu chính Gareth Bale. Tờ Sunday Express cho rằng kế hoạch của MU sớm bị dội gáo nước lạnh, vì ngôi sao Xứ Wales đã đồng ý ký hợp đồng mới kèm theo mức lương 350.000 bảng/tuần với Real.

MU lap muu 'cuop' Bale khoi Real bang luong khung hinh anh 1

MU chưa thôi tham vọng sở hữu Gareth Bale. Ảnh: Getty Images.

Hiệu lực ràng buộc mới giữa hai bên sẽ kéo dài tới năm 2020. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" không vội bỏ cuộc. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, các sếp của MU đã tiếp cận với người đại diện Jonathan Barnett của Bale để đàm phán vụ chuyển nhượng.  

Lúc này, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trải thảm đỏ với Gareth Bale, khi mời gọi cầu thủ này bằng mức lương 16,7 triệu bảng/năm sau thuế.

Theo AS, Bale khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với Real. Thế nhưng, đội bóng Hoàng gia và cựu sao Tottenham lại đang gặp trục trặc về vấn đề lương bổng. Khi được phóng viên tiếp cận, và đặt câu hỏi về mức lương mới của Bale, Chủ tịch Florentino Perez của Real nói: "Không nhiều hơn 17 triệu euro (14,2 triệu bảng) năm".

Tuần rồi, truyền thông Tây Ban Nha còn cho biết nhiều đồng đội ở Real rất bất bình khi biết Bale đề xuất tăng lương. Họ cho rằng, những đóng góp của cầu thủ này không xứng đáng nhận mức lương khủng. Sau 4 mùa thi đấu cho Real, Bale ghi được 60 bàn trên mọi đấu trường. 

Như vậy, dễ dàng nhận thấy MU đang dùng sức mạnh của đồng tiền để lôi kéo Gareth Bale về lại Premier League. Trước khi sang Real vào năm 2013, Bale từng phục vụ Southampton và Tottenham.

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)