Thể thao >> Thể thao quốc tế

M.U lập kỷ lục buồn khi thất thủ trước PSG

Chuỗi 11 trận bất bại của M.U dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đã bị chặn đứng, và tệ hơn Quỷ đỏ còn lập kỷ lục buồn ở sân chơi châu lục.

Rạng sáng nay (13/2), M.U với đội hình gần như mạnh nhất đã bất ngờ để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước một PSG vốn đang gặp khó khăn bởi vấn nạn chấn thương, khi cả Neymar và Cavani đều không thể thi đấu.

Không chỉ bị đối phương chặn đứng chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, đây còn là trận đấu mà Quỷ đỏ thành Manchester thiết lập những kỷ lục buồn ở sân chơi châu lục.

M.U lập kỷ lục buồn khi thất thủ trước PSG
M.U lập kỷ lục buồn ở sân chơi châu lục (Nguồn: Opta)

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự cúp châu Âu, M.U để thua nhiều hơn 1 bàn trên sân nhà mà không gỡ nổi bàn nào. Không những vậy, trận thua PSG cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ bại trận trước một đội bóng Pháp trên sân nhà.

Cả trận hàng công của M.U với những Mata, Lingard, Martial, Sanchez, Pogba... chỉ sút trúng cầu môn của thủ thành Buffon duy nhất 1 lần, và đây là con số thấp nhất của Quỷ đỏ trong suốt 15 năm qua ở sân chơi châu lục.

Cánh cửa đi tiếp của M.U đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết, bởi thống kê cho thấy không một đội bóng nào trong số 34 đội trước đó để thua trận lượt đi trên sân nhà tại Champions League với cách biệt 2 hoặc nhiều bàn hơn mà có thể đi tiếp.

Bảo Linh (SHTT)