Thể thao >> Champions League

M.U lại trễ giờ thi đấu, cả đội phải đi bộ đến sân

M.U chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt nặng hơn từ UEFA khi lần thứ 2 liên tiếp đến muộn trong 1 trận đấu tại Champions League 2018/19. Lần này là ở cuộc tiếp đón Juventus vào rạng sáng nay, 24/10.

M.U lại trễ giờ thi đấu, cả đội phải đi bộ đến sân

Trước trận gặp Juventus, M.U đã quyết định thay đổi khách sạn. Thay vì tập trung ở khách sạn quen thuộc Lowry, thày trò Jose Mourinho chuyển sang Hilton. Quãng đường di chuyển từ Hilton tới sân Old Trafford chỉ là 250 yards (hơn 200m). 

Quá gần cho Mourinho và các học trò nhưng rốt cuộc, M.U vẫn không thể tham dự trận đấu với Juventus tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League đúng giờ. Theo lịch, trận đấu giữa M.U và Juventus diễn ra lúc 20h00 (giờ địa phương) nhưng xe buýt chở đội chủ nhà lại tiếp tục gặp vấn đề với giao thông dù khởi hành từ 19h09.

Chính vì thế, toàn đội phải di chuyển bằng cách đi bộ tới sân Old Trafford. Với việc tiếp tục để trận đấu diễn ra muộn hơn quy định, M.U chắc chắn phải nhận án phạt nặng hơn từ UEFA.

M.U lại trễ giờ thi đấu, cả đội phải đi bộ đến sân - 1

Cách đây ít ngày, M.U vừa phải nộp phạt 15.000 euro do để trận đấu gặp Valencia tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2018/19 bắt đầu muộn hơn quy định. Trong đó, 5.000 euro là do xe buýt của đội bóng đến muộn, còn 10.000 euro là do để trận đấu diễn ra chậm thời gian. 

HLV Mourinho đã đổ lỗi cho cảnh sát địa phương vì không hộ tống xe buýt của đội, song phía giới chức phản biện rằng bản thân M.U biết rõ không có dịch vụ hộ tống nào được cung cấp thời điểm đó, cũng như không sắp xếp được thời gian thỏa đáng.

Không biết do có phải vì đi bộ nên ảnh hưởng tới thể lực và tinh thần thi đấu của các cầu thủ M.U hay không. Nhưng ở trận đấu với Juventus, Paul Pogba và các đồng đội dù đã thi đấu đầy nỗ lực vẫn chịu thất thủ 0-1 trước đại diên Italia.

Theo Khương Thượng (Bongdaplus.vn)