Thể thao

MU - Real đá 11m thảm họa: Nghi án diễn sâu & “mưu đồ” Siêu cúp

Hỏng 7/10 quả penalty trong loạt đấu súng giữa MU và Real Madrid. Chúng ta thấy gì ở màn phân định thắng thua giữa các siêu sao tại ICC 2017? Là do họ kém hay cố tình sút hỏng?

Hỏng 7/10 quả penalty trong loạt đấu súng giữa MU và Real Madrid. Chúng ta thấy gì ở màn phân định thắng thua giữa các siêu sao tại ICC 2017? Là do họ kém hay cố tình sút hỏng?

Trong cả sự nghiệp trong mọi cấp độ, con số này là 11 (bao gồm cả đối thủ tự đá hỏng, đập cột dọc, xà ngang hoặc sút ra ngoài). Trong khi đó, người bắt trong loạt penalty của Real là Kiko Casilla cả sự nghiệp mới 3 lần cản phá penalty thành công, với "Kền kền trắng" chỉ mới có 1 lần.

MU - Real đá 11m thảm họa: Nghi án diễn sâu & “mưu đồ” Siêu cúp - 1

Không phủ nhận tài năng của De Gea, nhưng penalty chưa bao giờ là sở trường của thủ thành người Tây Ban Nha

Ấy vậy mà trong 10 quả đá penalty ở trận giao hữu giữa MU và Real Madrid vừa xong, có đến 7 lần các ngôi sao thất bại. De Gea đoán đúng 2 lần, Casilla cũng vậy. Thậm chí ở quả sút thành công duy nhất của Real do công Quezada, De Gea cũng đã chạm tay vào bóng song không ngăn cản được. Điều này là hết sức "bất thường", nếu không muốn nói là đáng ngờ.

Rõ ràng các cầu thủ của cả hai bên không hề che đậy hướng sút. Họ lấy đà như thể “báo trước” cho thủ môn đối phương về hướng mình sẽ sút. Hãy nhìn hai lần Mkhitaryan và Blind lấy đà, họ cố tình đánh lừa và Casilla đều bị hạ gục.

Trong khi đó, Martial, Theo Hernandez và Casemiro còn đá hẳn ra ngoài. Nên nhớ rằng ở trận chung kết Champions League 2015/16, Real đã đá thành công cả 5 quả, còn Atletico thất bại do Juanfran sút hỏng. Penalty luôn là điểm mạnh của các đội bóng muốn chinh phục đấu trường cúp. Vậy mà Real, đội bóng vô địch Champions League 3 lần trong 4 năm qua, lại đá penalty tệ hại đến vậy ư? 

Nguồn tin của đài phát thanh COPE khẳng định, cả MU lẫn Real đều giấu bài trong loạt đá penalty vừa qua. Họ chấp nhận đá hỏng ở một trận giao hữu vô thưởng vô phạt trên đất Mỹ như một cách để thăm dò đối thủ. Chỉ 2 tuần nữa, MU và Real sẽ tái đấu ở trận Siêu cúp châu Âu. Đó mới là nơi hai gã khổng lồ này bung ra toàn bộ nguồn năng lượng, bao gồm cả loạt penalty.

Đài phát thanh COPE khẳng định, chính Mourinho là người đã khơi mào ra trò cố tình đá hỏng penalty ở các trận giao hữu để cho đối thủ khinh địch, phân tâm. “Người đặc biệt” từng nghĩ ra đủ mưu mẹo trong giai đoạn dẫn dắt Real để hạ gục gã khổng lồ Barcelona. Zinedine Zidane khi đó là một HLV đội trẻ tại Real, chịu ảnh hưởng lớn về các “nghệ thuật hắc ám” của nhà cầm quân người Bồ. Không hẹn mà gặp, cả hai đều áp dụng ở trận giao hữu vừa qua.

MU - Real đá 11m thảm họa: Nghi án diễn sâu & “mưu đồ” Siêu cúp - 2

Casemiro "diễn sâu" rất giỏi!

Bởi thế, đừng vội đánh giá rằng các cầu thủ MU và Real đá penalty tệ. Trên thực tế, họ chỉ đang “diễn sâu” quá đạt mà thôi. Hãy nhìn vào 2 quả đá penalty của Casemiro ở trận này để thấy sự khác biệt. Khi Real đang bị dẫn bàn, tiền vệ người Brazil tung ra cú sút hiểm hóc tung nóc lưới, khiến De Gea bay đúng hướng cũng chẳng thể chạm vào bóng. Còn khi thực hiện quả đá trong loạt luân lưu, Casemiro lại đá hỏng.

Không ai biết trước trận Siêu cúp châu Âu rạng sáng 9/8 có cần dùng đến loạt penalty hay không. Chỉ biết rằng một khi phải sử dụng đến nó, cả Zidane và Mourinho đều có những con bài tẩy để hạ gục đối thủ. Nếu hai đội dắt nhau đến loạt đấu súng một lần nữa, hãy tin rằng cả Real và MU sẽ cho thấy bộ mặt rất khác (?!)

Theo Tiến Long (Khampha.vn)