Thể thao

MU - Cambridge: Căng mình chống đỡ

Cambridge đã không thể hiện được nhiều trong 90 phút tại Old Trafford.

Cambridge đã không thể hiện được nhiều trong 90 phút tại Old Trafford.

Sau nhiều nỗ lực, đoàn quân của Van Gaal có bàn thắng mở tỷ số do công của Mata phút 25. Xuất phát từ đường tạt cánh của Di Maria bên phía cánh trái, Fellaini bật cao đánh đầu nối tạo điều kiện cho Mata băng vào dứt điểm thành bàn.

MU tiếp tục có trận đấu bùng nổ trên sân nhà Old Trafford

Tiếp đà hưng phấn, các tình huống tấn công tiếp theo của  MU khiến Cambridge rất vất vả chống đỡ. Tới phút 32, tỷ số được nâng lên 2-0 sau cú đánh đầu quyết đoán Rojo trong vòng cấm từ pha kiến tạo của Van Persie.

Bước sang hiệp 2, MU tiếp tục duy trì thế trận tấn công trước Cambridge. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Dunn đã cứu thua khá nhiều cho đội khách trước các pha dứt điểm của Van Persie, Rooney hay Di Maria.

Phải chờ đến phút 73, các CĐV MU tại Old Trafford mới được chứng kiến bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà. Pha xử lý khéo léo và dứt diểm quyết đoán của cầu thủ vào sân thay người Wilson đã không cho thủ thành Cambridge cơ hội cản phá, khép lại 90 phút thăng hoa của đoàn quân Van Gaal.

Đánh bại Cambridge với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận,  MU tiến vào vòng 5 Cup FA và đối thủ của họ sẽ là Preston North End, đội đã thắng Sheffield 3-1 ở lượt về (thắng 4-2 sau 2 lượt trận).

Chung cuộc: MU 3-0 Cambridge

Ghi bàn: Mata 25’, Rojo 32’, Wilson 73’

Đội hình thi đấu:

MU: De Gea, McNair, Smalling, Evans, Rojo, Blind, Fellaini, Mata, Rooney, Di Maria, Van Persie.

Cambridge: Dunn; Tait, Coulson, Nelson, Taylor; Champion, Simpson, Donaldson, McGeehan, Chadwick; Elliott.
 
Theo M.T (Khampha.vn)