Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mourinho tỷ lệ thắng cao số 1 MU: Con số vô nghĩa, kết thúc không có hậu

Jose Mourinho có thể đang là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất trong lịch sử MU nhưng con số này đã từng làm "điêu đứng" nhiều đồng nghiệp khác.

Người ta nói con số không bao giờ nói dối. Điều đó đúng, nhưng thay vào đó con số thường xuyên che giấu những sự thật và khiến người ta không chịu nhìn nhận một cách thực tế vào vấn đề. Một trong những con số như vậy gần đây là việc Jose Mourinho có tỷ lệ thắng ở MU cao hơn cả Sir Alex Ferguson.

Mourinho tỷ lệ thắng cao số 1 MU: Con số vô nghĩa, kết thúc không có hậu
Jose Mourinho đang có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử MU, hơn cả Sir Alex Ferguson

Mourinho mùa giải này đã vấp phải rất nhiều chỉ trích do MU hiện đang nằm ngoài top 6 và có nguy cơ không thể kết thúc mùa giải trong vị trí dự Champions League khi nhìn vào phong độ của Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal. Con số tỷ lệ thắng được nhắc đến trong lúc Mourinho vừa tạm thoát khỏi trát sa thải sau màn ngược dòng thắng Newcastle 3-2, một cách làm giảm sức ép tức thì mà “Người đặc biệt” đang cần.

Có điều con số này không có ý nghĩa gì trong việc bảo vệ chiếc ghế nóng mà Mourinho đang giữ, bởi lịch sử cho thấy đã có những HLV có tỷ lệ thắng cao nhất CLB như Mourinho rốt cuộc đã bị tống cổ vì thành tích thi đấu không đạt yêu cầu. Con số đó đã không bảo vệ được họ thì không có lý gì Mourinho lại có thể thoát.

Mourinho tỷ lệ thắng cao số 1 MU: Con số vô nghĩa, kết thúc không có hậu - 1
Avram Grant ở Chelsea có tỷ lệ chiến thắng cao hơn cả Antonio Conte, nhưng Conte vô địch Premier League & FA Cup

Tại Chelsea, HLV Avram Grant đã có tỷ lệ thắng 66,67% trong khi Antonio Conte là 65,09%, tuy nhiên Grant bị sa thải với 0 danh hiệu trong tay còn Conte có thể giễu tấm huy chương Premier League & FA Cup. Hay ở Everton, Roberto Martinez có tỷ lệ thắng 42,9% so với 42,05% của David Moyes, nhưng sau 140 trận dẫn dắt “The Toffees” thì Martinez đã bị đuổi việc.

Ngoài ra còn có một số ví dụ khác như Andre Villas-Boas (ở Tottenham) và Luiz Felipe Scolari (ở Chelsea) có tỷ lệ thắng cao hơn cả Jurgen Klopp đang có ở Liverpool, nhưng cả hai HLV này không một ai sống sót lâu như Klopp. Tại Real Madrid, Manuel Pellegrini là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất 75% nhưng chỉ làm việc có 1 mùa giải và chẳng đoạt danh hiệu nào.

Di sản xấu xí

Tỷ lệ thắng của Mourinho có cao hơn Sir Alex tại MU thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi nhìn vào bối cảnh chung. Một HLV mới dẫn dắt được gần 3 mùa giải, đã chi ra khoảng 500 triệu bảng mua cầu thủ và thành tích tốt nhất ở giải VĐQG là về nhì & bị nhà vô địch bỏ xa 19 điểm, trong khi 2 chức vô địch lớn nhất lại là 2 danh hiệu mà Fergie không thèm quan tâm trong gần 30 năm ông dẫn dắt MU.

Mourinho tỷ lệ thắng cao số 1 MU: Con số vô nghĩa, kết thúc không có hậu - 2

Và người còn lại là một nhà cầm quân đã nắm MU hơn 1/4 thế kỷ, với mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh là thường trực, đều đặn về đích trong top 3 trong suốt kỷ nguyên Premier League, mang về 13 chức vô địch Anh và 2 danh hiệu cao nhất cấp độ châu lục. Không những vậy người đó còn tạo nên thương hiệu MU để Mourinho kế thừa, giúp sản sinh ra rất nhiều huyền thoại và để lại không ít những dấu ấn khó quên.

Mourinho không chỉ hơn Sir Alex mà còn hơn cả Sir Matt Busby, người có tỷ lệ thắng 50,45% (ít hơn cả 52,94% của David Moyes). Sir Busby xây dựng nên một đội hình trẻ MU đoạt 2 chức vô địch Anh liên tiếp, sống sót qua thảm họa Munich để tái tạo lại MU với lối đá tấn công và trở thành CLB Anh đầu tiên vô địch Cúp C1.

Tỷ lệ thắng của Mourinho và Moyes không có ý nghĩa gì hết, quan trọng là thành tích và di sản để lại. Moyes đã bị sa thải, và e rằng điều tương tự cũng sắp xảy ra với Mourinho khi những gì ông để lại là một di sản xấu xí.

Theo Q.D (Khampha.vn)