Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mourinho từ chối 3 lời đề nghị, chưa hết cay cú vụ bị sa thải

Cựu HLV của M.U Mourinho tiết lộ ông đã từ chối 3 lời đề nghị dẫn dắt từ các đội bóng khác kể từ khi bị Quỷ đỏ sa thải.

Giành được 3 danh hiệu cùng M.U, trong đó có chức vô địch Europa League lần đầu tiên trong lịch sử nhưng rốt cuộc Mourinho vẫn bị BLĐ đội bóng sa thải sau màn trình diễn bết bát ở mùa giải năm nay. Chiến lược gia người Bồ còn bị cho là nguyên nhân khiến một số trụ cột trở nên bất mãn và không muốn thi đấu.

Hiện tại, sau khi vừa nhận khoản tiền bồi thường 15 triệu bảng từ đội bóng cũ, Mourinho đã có thể tự do tìm cho mình một bến đỗ tương xứng với danh tiếng. Tuy nhiên, HLV 55 tuổi này vẫn chưa sẵn sàng trở lại làm việc. Phát biểu trên kênh truyền hình beIN Sports, Mourinho tiết lộ: 

"Tôi đã từ chối 3 lời đề nghị vì đó đều là những nơi không mong muốn. Tôi không có gì phải vội. Trong trường hợp nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào đó, tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ được làm công việc yêu thích, ở một nơi yêu thích."

Mourinho từ chối 3 lời đề nghị, chưa hết cay cú vụ bị sa thải
Mourinho trên sóng truyền hình

Ngoài ra, khi được hỏi Mourinho có vẻ như vẫn chưa hết hậm hực sau khi bị đội chủ sân Old Trafford cho ra đường. Cựu HLV của Real Madrid cho rằng mình không được ủng hộ giống như Man City dành cho Pep Guardiola.

"Trong mùa giải đầu tiên, Guardiola không phải là một nhà vô địch, điều đó thực sự khó khăn và mọi người đang mong đợi một Manchester City chiến thắng", ông nói.

"Trong mùa đầu tiên đến mùa thứ hai, Pep đã đưa ra những quyết định tuyệt vời, nhưng đó là những quyết định tuyệt vời được ủng hộ.

"Ví dụ, anh ấy không muốn Zabaleta hoặc Sagna, hai hậu vệ phải và anh ấy không muốn Kolarov hoặc Clichy.

"Trong cùng một mùa hè, Pep đã bán 4 hậu vệ cánh và lập tức được bổ sung 4 hậu vệ cánh. Anh ấy đã có Walker, Danilo, Mendy và một người khác."

Và tất nhiên, Mourinho cũng không quên nhắc tới kình địch Liverpool và đồng nghiệp Jurgen Klopp.

"Tôi đang nghĩ xem có bao nhiêu cầu thủ ở Liverpool trước khi Jurgen đến: không Becker, không Van Dijk, không Robertson, không Salah, không Firmino, không Mane, không Fabinho, không Wijnaldum, không Keïta.

"Đối với tôi, điều đó sẽ gây khó khăn cho bất kì HLV nào."

Bảo Linh (SHTT)