Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mourinho tin rằng sẽ có 'nội chiến' giữa các đội bóng Anh tại tứ kết Champions League

Cựu HLV M.U tin rằng các CLB của Anh sẽ phải tự loại bỏ lẫn nhau tại tứ kết Champions League 2018/19.

Chiều tối nay (15/3), UEFA sẽ tiến hành lễ bốc thăm các cặp đấu thuộc vòng tứ kết Champions League và Europa League. Đây là thông tin được đông đảo NHM rất quan tâm bởi sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn ở vòng 8 đội.

Với M.U, Liverpool, Tottenham và Man City, lần đầu tiên sau 10 năm, bóng đá Anh lại đóng góp đầy đủ đến bốn đại diện cho vòng tứ kết Champions League. Chính vì vậy, khả năng rất cao sẽ xuất hiện một cuộc nội chiến giữa các đội bóng của xứ sở sương mù.

Mourinho tin rằng sẽ có 'nội chiến' giữa các đội bóng Anh tại tứ kết Champions League

Trả lời phỏng vấn trước lễ bốc thăm, HLV Mourinho cho biết: "Tôi muốn các đội bóng Anh sẽ gặp nhau ở tứ kết, bất cứ ai với ai cũng được. Thậm chí nếu có thể thì hẳn hai cuộc nội chiến luôn đi, điều đó cũng sẽ đảm bảo hai suất bán kết cho Ngoại hạng Anh. Nếu M.U vs Man City và Liverpool vs Tottenham thì thực sự tuyệt vời đấy".

"Tôi cũng muốn Porto gặp Ajax Amsterdam. Đây không phải vì đội bóng cũ hay lý do chiến thuật cũng như cảm xúc chi phối nào hết, đơn giản vì tôi muốn một trong hai đội bóng này tái xuất ở bán kết Champions League sau thời gian dài vắng mặt, đặc biệt sau những màn trình diễn xuất sắc của họ trong mùa giải này", ông tiếp tục.

"Bồ Đào Nha và Hà Lan không phải những nền bóng đá lớn nhất, vậy nên sẽ rất hay ho nếu có họ ở Bán kết.”

“Mặc dù vậy, nếu những kết quả dự đoán trên được như ý thì chúng ta sẽ còn lại Barcelona và Juventus. Trớ trêu thay khi tôi lại không muốn họ gặp nhau sớm đến như vậy, thay vào đó phải là ở Bán kết hay thậm chí chung kết. Hai đội bóng lớn mạnh và giàu truyền thống này với màn so tài đỉnh cao giữa Messi và Ronaldo, tôi thực sự không muốn phí phạm nó cho vòng tứ kết.”

Bảo Linh (SHTT)