Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mourinho thoát tội ‘vạ miệng’ từ tháng 10

LĐBĐ Anh (FA) mới đây đã quyết định xóa tội “vạ miệng” của HLV Jose Mourinho trong trận đấu với Newcastle hồi tháng 10.

Mourinho thoát tội ‘vạ miệng’ từ tháng 10

Cuối trận thắng 3-2 trước Newcastle ngày 6/10/2018, Mourinho đã bị các máy quay bắt được khoảnh khắc ông buông ra những câu chửi thể bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đó là thời điểm mà HLV 55 tuổi đang chịu sức ép dữ dội bởi chuỗi trận tệ hại nên có thể hiểu cho tâm trạng ức chế của ông.

Ngay sau trận đấu, FA đã có báo cáo về việc Mourinho sử dụng ngôi ngữ lăng mạ và có hành vi không đúng mực. Tuy nhiên ông đã được xóa cáo buộc bởi Ủy ban độc lập tại phiên điều trần diễn ra vào ngày 31/10. FA sau đó kháng cáo và khăng khăng cho rằng hành vị của Mourinho là vi phạm các quy tắc ứng xử. Ngày 18/11, Hội đồng phúc thẩm chấp nhận quyết định kháng cáo của FA nhưng một cuộc tranh luận pháp lý đã nổ ra. Đến ngày 6/12, Hội đồng phúc thẩm đưa ra quyết định cho Mourinho trắng án.

Đến hôm thứ Hai vừa qua, FA đã đưa ra tuyên bố cuối cùng về vụ việc này. Trong đó có đoạn: “FA hoan nghênh quyết định ban đầu của Hội đồng phúc thẩm để giữ nguyên kháng cáo đối với HLV Jose Mourinho. Chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của Ủy ban điều tra độc lập về việc bác bỏ cáo buộc trên”. 

“Quan điểm của FA là mọi người không nên có những hành vi như Mourinho. Nhưng chúng tôi cũng chấp nhận phán quyết cuối cùng của Hội đồng phúc thẩm và Ủy ban điều tra độc lập. Vấn đề này đã chính thức khép lại”, tuyên bố kết luận.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)