Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich

Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cùng các học trò có mặt tại sân Old Trafford để tưởng nhớ thế hệ cầu thủ mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn hàng không xảy ra cách đây tròn 60 năm.

Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich
Hôm qua (6/2), Manchester United đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không thảm khốc cách đây 60 năm với sự góp mặt của nhiều nhân vật VIP như Sir Bobby Charlton cùng phu nhân, tiền vệ Michael Carrick, HLV Jose Mourinho,...Sir Bobby Charlton là một trong những thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót sau vụ tai nạn và tiếp tục cống hiến cho màu áo đỏ thành Manchester.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 1
Ngồi ngay cạnh Mourinho là phó chủ tịch Ed Woodward.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 2
Không thể không nhắc đến chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson, người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử đội bóng chủ sân Old Trafford.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 3
Từ khi còn là một cầu thủ trẻ ở lò đào tạo Man Utd, Paul Pogba đã được dạy về quá khứ hào hùng nhưng đầy đau thương của CLB. Vì vậy, anh không bỏ lỡ cơ hội tham dự buổi lễ tưởng niệm thế hệ đi trước.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 4
Sau khi đọc diễn văn, Sir Alex Ferguson, HLV Jose Mourinho cùng hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại Old Trafford dành một phút tưởng niệm cho thế hệ cầu thủ tài năng nhưng bạc mệnh của Sir Matt Busby.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 5
Mới chỉ đến làm việc tại Man Utd được hơn 1 mùa giải nhưng HLV Jose Mourinho dành sự tôn trọng tuyệt đối cho quá khứ đau thương của CLB. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cúi đầu trong suốt buổi lễ tưởng niệm.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 6
Sir Alex Ferguson đọc diễn văn tưởng nhớ 23 nạn nhân của thảm kịch hàng không xảy ra năm 1958.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 7
Buổi lễ còn có sự góp mặt của thế hệ cầu thủ hiện tại của Man Utd. Từ trái qua phải, Anthony Martial, Joel Perreira và Marcos Rojo.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 8
Jesse Lingard gắn bó với Man Utd từ năm 8 tuổi nên hơn ai hết, anh là người hiểu rõ quá khứ đau thương và trách nhiệm nặng nề của bản thân.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 9
Ngày 6/2 hàng năm, Man Utd và Man City sẽ bỏ qua mối hận thù để đồng lòng tưởng nhớ "những đóa hoa của thành Manchester".
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 10
Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Munich vào ngày 6/2/1958. Sau 2 lần cất cánh không thành công, cơ trưởng James Thain vẫn quyết định cất cánh lần thứ 3 với chỉ một bên động cơ. Nhưng do tuyết rơi quá dày, thảm kịch đã xảy ra.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 11
Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của 23 người trên máy bay, trong đó có 8 cầu thủ Man Utd, 3 thành viên ban huấn luyện, 2 thành viên phi hành đoàn, 8 nhà báo cùng 2 hành khách.
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 12
Người hâm mộ tập trung khá đông bên ngoài SVĐ và cùng nhau hô vang khẩu hiệu "We'll never die".
Mourinho, Pogba theo chân Sir Alex dự lễ tưởng niệm thảm họa Munich - 13
Những đóa hoa tươi thắm được đặt trên mộ của Duncan Edwards - cầu thủ trẻ nhất của Man Utd thiệt mạng trong thảm kịch Munich. Sống sót sau khi máy bay rơi nhưng sau 15 ngày chiến đấu với tử thần, cầu thủ 21 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)