Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mourinho nhiếc móc Scholes

HLV đội Man Utd, nhân màn trình diễn xuất sắc của Paul Pogba trong trận thắng Everton 2-0, phản pháo vụ danh thủ Anh chỉ trích học trò cưng.

"Tôi nghĩ Paul Scholes chỉ giỏi đi chỉ trích người khác. Pogba luôn chơi hết mình mỗi khi thi đấu. Scholes lưu danh sử sách như là một cầu thủ tài năng đặc biệt, chứ không phải một bình luận viên", Jose Mourinho nói khi trả lời phỏng vấn sau trận thắng trên sân Everton ở vòng 22 Ngoại hạng Anh hôm 1/1.

Mourinho nhiếc móc Scholes
Mourinho cay cú vì những bình luận của Scholes và nhân trận thắng Everton, đá trả mạnh mẽ. Ảnh: DE. 

Phát biểu của Mourinho là để đáp trả lại phần bình luận của Scholes trên đài BT Sport hôm 30/12. Danh thủ Man Utd khi đó đặt dấu hỏi về thể lực, thái độ cũng như vị trí thi đấu của hậu bối đàn em sau trận hoà 0-0 trên sân Southampton - trận thứ ba Man Utd phải chịu cưa điểm.

"Pogba không có vẻ gì là cầu thủ có thể định đoạt trận đấu và khiến CLB phải bỏ ra 119 triệu đôla để tậu về. Không ai ở Ngoại hạng Anh tiệm cận với cậu ta về tài năng, nhưng dường như Pogba bị đặt ở vị trí mà cậu ta chơi không thoải mái. Bạn phải nói rằng HLV phải chịu trách nhiệm về việc này", Scholes hôm đó bình luận.

Mourinho nhiếc móc Scholes - 1
Bản đồ nhiệt về tầm hoạt động của Pogba ở các trận gặp Southampton (bên trái) và Everton (bên phải). Ảnh: BBC.

So với trận hoà Southampton mà Scholes bình luận, trước Everton trong ngày đầu năm mới, Pogba chơi cao hơn, tích cực tham gia vào các đợt tấn công hơn. Tiền vệ người Pháp còn được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận với đóng góp nổi bật là hai pha dọn cỗ để Martial rồi Lingard lập công, quyết định thắng lợi cho Man Utd.

"Tôi không nghĩ Scholes bình luận. Anh ta chỉ trích. Đó là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Không phải ai cũng tài năng như anh ta từng. Thời còn là cầu thủ, Scholes rất tài năng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể đòi hỏi ai cũng phải như vậy. Có khi Pogba chơi rất tốt, có khi cậu ta chỉ chơi tốt, và có khi, chơi không tốt", Mourinho tiếp tục phản bác quan điểm của Scholes về học trò.

Mourinho nhiếc móc Scholes - 2
Tính cả trận thắng Everton, Pobga đã trải qua 435 ngày không thua trong các trận đấu Ngoại hạng Anh, kể từ trận thua Chelsea hồi tháng 10/2016. Trong 435 ngày đó, Pogba đá 34 trận (thắng 21, hoà 13), còn Man Utd thì thua năm trận khi không có anh. Ảnh: PL.

Nhà cầm quân của Man Utd sau đó mỉa mai: "Một ngày nào đó, nếu Scholes quyết định làm HLV, tôi ước anh ta có thể thành công bằng 25% so với thời còn là cầu thủ. 50% có nghĩa là 12,5 danh hiệu, còn 25% thì chỉ khoảng sáu chiếc Cup mà thôi. Chỉ cần anh ta đạt được 25% đó, anh ta hẳn sẽ rất hạnh phúc".

Mourinho nhiếc móc Scholes - 3
*Giờ thi đấu tính theo giờ Hà Nội. 

Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)