Thể thao

Mourinho công bố lý do loại Rooney

Chiến lược gia lão luyện người Bồ Đào Nha muốn MU thi đấu tốc độ hơn nên loại Rooney, nhưng ông cũng đủ khéo léo để không triệt đường thi đấu của đội trưởng MU.

Chiến lược gia lão luyện người Bồ Đào Nha muốn MU thi đấu tốc độ hơn nên loại Rooney, nhưng ông cũng đủ khéo léo để không triệt đường thi đấu của đội trưởng MU.

Phát biểu sau trận, HLV Mourinho giải thích quyết định loại Rooney là để giúp MU đá nhanh hơn: “Lingard và Rashford cùng ra sân nên tôi biết thế nào cũng có những câu hỏi thắc mắc vì sao loại Rooney. Tôi nghĩ chính Rashford và Lingard là những người có thể đưa ra câu trả lời. Họ rất nhanh nhẹn, họ giúp MU chi phối trận đấu bằng phong cách chơi bóng ở cường độ cao. Khi tiền đạo chủ lực của MU là Ibrahimovic, chúng tôi cần những người nhanh nhẹn để duy trì tốc độ”.

“Đó là một quyết định trọng đại”, Mourinho nói. “Sau cùng, tôi không muốn là một HLV thích làm tổn thương cầu thủ và tạo ra những tình huống tiêu cực”.

Mourinho cong bo ly do loai Rooney hinh anh 1
Mourinho cuối cùng đã tích lũy đủ thời cơ để loại Rooney. Ảnh: Mirror.

HLV người Bồ Đào Nha đồng thời hé mở cánh cửa cho Rooney quay lại đội hình chính: “Chúng tôi cần những người sung sức nhất cho trận đấu với Zorya Luhansk vào thứ năm tuần sau. Rooney không đá trận này, đồng nghĩa cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội vào tuần tới”.

Chiến lược gia sinh năm 1963 nức nở ca ngợi cậu học trò: “Với tôi, Rooney là một cầu thủ lớn. Cậu ấy là tượng đài của MU, của nước Anh. Tôi không có gì để nói nhiều vì Rooney luôn là cầu thủ tôi yêu quý.”

MU sẽ đón tiếp đội bóng Zorya đến từ Ukraine vào lúc 2h05 rạng sáng thứ sáu (30/9). Sau đó, vào lúc 18h ngày chủ nhật (2/10) theo giờ Việt Nam, sân Old Trafford đón chào vị khách Stoke City.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)