Thể thao

Mourinho chế giễu những người chỉ trích Pogba

HLV của Man Utd đáp trả các hoài nghi nhắm vào học trò trước trận đấu với Fenerbahce ở Europa League.

HLV của Man Utd đáp trả các hoài nghi nhắm vào học trò trước trận đấu với Fenerbahce ở Europa League.

"Hai ngày trước, cậu ấy là cầu thủ tệ nhất Ngoại hạng Anh và 48 tiếng sau, cậu ấy trở thành hiện tượng", Mourinho châm biếm, trong cuộc họp báo sau trận đấu tại Old Trafford.

mourinho-che-gieu-nhung-nguoi-chi-trich-pogba
Mourinho hiểu Pogba cần thời gian để thích nghi với Ngoại hạng Anh. Ảnh:Reuters.

"Các bạn nghe này, cậu ấy cần thời gian. Tôi đã ở Italy, tôi đã làm việc ở đó. Tôi hiểu rõ nhịp độ, cường độ và cá tính của giải đấu. Pogba đã ở Italy bốn hay năm năm, và việc trở lại Ngoại hạng Anh thật không dễ dàng gì. Tôi không mong đợi cậu ấy thích nghi chỉ sau một cái búng tay. Ngay cả những cầu thủ hàng đầu cũng cần có thời gian", ông nói tiếp.

Dù Pogba ghi hai bàn, trang Goal lại đánh giá Jesse Lingard mới là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man Utd ở trận gặp Fenerbahce. Sau khi tiền vệ người Anh ghi bàn thứ tư cho Man Utd, đội chủ nhà đánh mất thế trận và Mourinho không hài lòng về điều đó. Tuy nhiên, ông cũng cảm thông với các học trò vì đội hình đã bị xáo trộn sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

"Fenerbahce đến đây với kế hoạch phòng ngự và đã chặn đứng chúng tôi ở đầu trận đấu. Nhưng rồi hai bàn thắng đầu tiên - hai quả phạt đền rõ ràng - mở ra cánh cửa cho lối đá chất lượng, và tôi nghĩ Man Utd đã chơi tốt ở một vài thời điểm", Mourinho nói.

"Sau khi ghi bốn bàn, chúng tôi dừng lại. Điều đó dễ hiểu và rồi họ cố gắng phản ứng. Tôi chưa bao giờ vui khi bị thủng lưới, nếu đó không phải một bàn thắng hoàn hảo. Đó là một tình huống thi đấu thiếu tập trung, nhưng đó là bản chất tự nhiên của các cầu thủ, một điều hiển nhiên sau nhiều sự thay đổi. Nó có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là bây giờ chúng tôi đã có sáu điểm", ông nhấn mạnh.

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)