Thể thao

Mourinho cấm sao Chelsea đến "phố đèn đỏ" ở Bangkok

Ngay sau khi đến Thái Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với Thai All-Stars, HLV Jose Mourinho đã ra lệnh cấm đối với các cầu thủ Chelsea không được “bén mảng” đến các khu “phố đèn đỏ” tại Thủ đô Bangkok.

Ngay sau khi đến Thái Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với Thai All-Stars, HLV Jose Mourinho đã ra lệnh cấm đối với các cầu thủ Chelsea không được “bén mảng” đến các khu “phố đèn đỏ” tại Thủ đô Bangkok.


Ngay khi có mặt tại Thái Lan, Mourinho gửi ngay một “chỉ thị độc” cho các học trò. Đó là các ngôi sao Chelsea không được “lân la” đến các tụ điểm “sống về đêm” và quán bar chuyên phục vụ “tươi mát” tại Bangkok để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng.
 

Mourinho cấm các học trò đến các tụ điểm mại dâm ở Bangkok.

 
Một nguồn tin của Chelsea tiết lộ với tờ The Sun: “HLV Mourinho không muốn những chuyện không đâu lại làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng. Chelsea vừa giành chức vô địch Premier League. Vì hình ảnh của đội bóng rất quan trọng trong con mắt người hâm mộ nên ông ấy đã cấm các cầu thủ tới các tụ điểm mại dâm ở Thái Lan.

Rất nhiều cầu thủ từng đến và biết về nơi này. Trong khi đó, các cô gái ở đây luôn chèo kéo, mồi chài các cầu thủ. Bởi vì, điều đó giúp họ nhanh chóng nổi tiếng và Mourinho không hề muốn chuyện này xảy ra”.

Chelsea sẽ có trận giao hữu với Thai All-Stars vào hôm 30.5 tới.

Từ trước đến nay, Thái Lan vốn là một trong những nước ở châu Á nổi tiếng về dịch vụ mại dâm. Ở đây, các dịch vụ phục vụ “mát mẻ” cho “cánh mày râu” còn được xem là một ngành nghề và được sự chấp thuận của luật pháp.

Không những vậy, giá cả của các cô gái cũng chỉ khoảng 30 bảng. Cái giá này chẳng đáng là gì so với mức lương hàng chục, hàng trăm ngàn bảng tiền lương mà các ngôi sao Chelsea nhận được hàng tuần.

Bên cạnh đó, bóng đá Anh lại thường xuyên được biết đến với những scandal liên quan đến gái mại dâm. Gần đây nhất chính là nghi án đưa gái về phòng khách sạn của các tuyển Anh tại VCK World Cup 2014, gây xôn xao dư luận trong thời gian dài.
 
Theo Đặng Dung (Dân Việt)