Thể thao

Mourinho bị phạt 12 tháng tù vì trốn thuế

Cựu HLV Real Madrid chấp nhận phán quyết của toà án Tây Ban Nha, nhưng xin chuyển đổi từ 12 tháng tù thành 24 tháng nộp tiền.

Jose Mourinho từng bị Tòa án Tây Ban Nha kết án một năm tù hồi cuối năm ngoái, vì trốn gần bốn triệu đôla thuế bản quyền hình ảnh trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2012, khi ông dẫn dắt Real Madrid.

"Người Đặc Biệt" chấp nhận án phạt, nhưng không phải ngồi tù. Tòa án và cơ quan thuế đồng ý với phương án mà các luật sư của Mourinho đưa ra, đó là chuyển đổi án 12 tháng tù thành 24 tháng nộp tiền. Mourinho sẽ nộp tổng cộng 208.000 đôla trong hai năm.

Mourinho bị phạt 12 tháng tù vì trốn thuế
Jose Mourinho nộp phạt tổng cộng gần ba triệu đôla cho hành vi trốn thuế trong hai năm 2011 và 2012. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh khoản tiền kể trên, chiến lược gia Bồ Đào Nha còn phải nộp thêm 2,46 triệu đôla tiền phạt (tương đương 60% tiền trốn thuế) và 140.000 đôla tiền lãi.

Luật pháp Tây Ban Nha quy định, người có án tù từ hai năm trở xuống được phép nộp phạt để tránh "xộ khám". Trước Mourinho, học trò cũ của ông là Cristiano Ronaldo cũng nhận tội trốn thuế tại Tây Ban Nha. Ronaldo nộp phạt gần 22 triệu đôla, và nhận án tù treo hai năm.

Theo Gestifute, công ty đại diện cho Mourinho và cả Ronaldo, cựu HLV Real đã trả gần 30 triệu đôla tiền thuế trong thời gian dẫn dắt CLB này (2010-2013). Hiện tại, Jose Mourinho đang khá rảnh rỗi, sau khi bị Man Utd sa thải giữa tháng 12 năm ngoái.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)