Thể thao

Miura muốn trở thành HLV tầm cỡ quốc tế cùng U23 Việt Nam

Sau khi cùng các học trò giành vé đến Qatar dự VCK U23 châu Á, ông Miura đã thẳng thắn trả lời truyền thông Nhật Bản về tham vọng trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam.

Sau khi cùng các học trò giành vé đến Qatar dự VCK U23 châu Á, ông Miura đã thẳng thắn trả lời truyền thông Nhật Bản về tham vọng trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam.

"Nếu không ra nước ngoài để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, tôi không thể trở thành HLV mang tầm cỡ quốc tế. Thành công của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á chỉ là sự khởi đầu. Tôi cùng các học trò muốn đi xa hơn nữa ở giải đấu tại Qatar vào tháng 1/2016", HLV Toshiya Miura bày tỏ tham vọng.

Cựu HLV câu lạc bộ Consadole Sapporo nói, quyết định đến Việt Nam còn để nâng tầm khả năng bản thân: "Bên cạnh tham vọng thành tích, tôi còn muốn thử thách năng lực của mình. Tôi muốn ra nước ngoài, dùng tiếng nước ngoài để huấn luyện các cầu thủ thay vì chỉ nói tiếng Nhật".

HLV Miura chia sẻ tham vọng muốn vươn tầm quốc tế cùng ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Thùy Minh
 
Chiến thắng của U23 Việt Nam tại Malaysia là nỗ lực của toàn đội khi HLV và cầu thủ vượt qua những rào cản và cùng phấn đấu vì một mục tiêu. HLV Miura chia sẻ với truyền thông Nhật Bản, ông làm việc 10 đến 14 tiếng mỗi ngày. Lúc đầu, việc huấn luyện bằng tiếng Anh gặp nhiều khó khăn khiến ông phải dùng động tác, cử chỉ để hướng dẫn cầu thủ. Tuy nhiên, đó là trải nghiệm khá thú vị. 

HLV Miura chưa từng kể chuyện riêng tư hay gia đình với truyền thông Việt Nam. Tuy nhiên, ông đã chia sẻ cởi mở với báo chí Nhật: "Tôi thường liên lạc với vợ con sau bữa cơm tối. Tôi ít khi khoe thành tích trong công việc với gia đình, nhưng sau khi giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á, tôi đã nghĩ lại. Thời điểm kết thúc trận đấu U23 Việt Nam - U23 Macau đã là 22h ở Nhật Bản, nên tôi sẽ gọi điện về gia đình vào hôm sau".

 
Sau chưa đầy 1 năm làm việc, những nỗ lực của HLV Miura đã mang đến tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam.
Trước khi kết thúc buổi trả lời phỏng vấn, HLV Miura cho biết: “Mỗi người Nhật Bản khi ra nước ngoài làm việc đều đặt công việc lên đầu. Và tôi muốn để lại chút dấu ấn với nền bóng đá Việt Nam”.

14h15 chiều nay (1/4), HLV Miura cùng học trò sẽ di chuyển từ Kuala Lumpur về TP HCM trên chuyến bay mang số hiệu VN684. Các cầu thủ sẽ trở về CLB chuẩn bị cho V.League và Cup Quốc gia 2015.

HLV Miura bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 1997. Ông từng đảm nhiệm chức vụ này ở 6 CLB khác nhau gồm CLB Vegalta Sendai (1997), Mito HollyHock (1998), Omiya Ardija (2000-2001, 2004-2006), Consadole Sapporo (2007-2008), Vissel Kobe (2009-2010), Ventforet Kofu (2010-2011).
 
Trong hơn 11 năm làm HLV ở quê nhà, ông được truyền thông Nhật Bản đánh giá là nhà cầm quân trẻ tài năng và giàu nhiệt huyết.
 
 
 
Theo N.P.T.Anh (Zing.vn)