Thể thao >> Thể thao trong nước

Minh Vương: 'Tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự, nâng cao thể lực để theo kịp anh em trong đội'

Trong lần trở lại ĐTVN này, Minh Vương hi vọng có thể cải thiện được khả năng của mình, đặc biệt ở việc hỗ trợ phòng ngự để có thể trụ lại được đến sau cùng.

“Tôi cảm thấy rất bất ngờ trong danh sách triệu tập lần này, mình có cơ hội khi cống hiến cho ĐT quốc gia. Tôi vẫn duy trì chế độ tập luyện tại CLB, chuẩn bị sẵn về tinh thần cũng như thể lực”, Minh Vương chia sẻ về cảm giác khi được triệu tập lên tuyển để chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Trước đó, tiền vệ của HAGL cũng được HLV Park Hang-seo đưa vào danh sách ĐTVN tập luyện cho AFF Cup 2018, tuy nhiên đã phải sớm nói lời chia tay trong đợt sau khi đội kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Minh Vương: 'Tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự, nâng cao thể lực để theo kịp anh em trong đội'
Minh Vương trả lời phỏng vấn báo chí ở buổi tập chiều nay

Trong lần trở lại này, Minh Vương cho biết đã rút ra được những thiếu sót nhất định của bản thân, đặc biệt trong việc cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự.

"Sau những lần trước, tôi cũng rút ra nhiều thiếu sót của bản thân. Bóng đá là môn thể thao có sự cạnh tranh lớn, bởi vậy tôi biết mình cần nỗ lực rất lớn. Về thời gian sắp tới, tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự, nâng cao thể lực của mình để theo kịp những anh em trong đội."

"Tôi nghĩ khi mới lên có cảm giác bỡ ngỡ, nhưng anh em đều nhận được sự giúp đỡ trong sinh hoạt, chuyên môn, gắn kết tốt nhất với nhau. Chúng tôi đã có buổi làm quen với nhau khi hội quân" - Minh Vương trả lời phỏng vấn trước buổi tập ngày 22/12.

Minh Vương: 'Tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự, nâng cao thể lực để theo kịp anh em trong đội' - 1
Minh Vương sẽ phải cạnh tranh với những cái tên đầy sức nặng ở tuyến giữa như Đức Huy, Huy Hùng, Hùng Dũng, Xuân Trường và thậm chí cả Quang Hải

Ảnh: Linh Miêu

Âu Bằng (SHTT)