Thể thao >> Thể thao quốc tế

Milan bị thủ môn đối phương chọc thủng lưới phút bù giờ ở Serie A

Màn ra mắt của HLV Gennaro Gattuso có kết quả 2-2 trước Benevento - đội toàn thua 14 trận trước đó ở giải vô địch quốc gia Italy.

Milan bị thủ môn đối phương chọc thủng lưới phút bù giờ ở Serie A
Lần đầu tiên sau hơn gần 17 năm, xuất hiện thủ môn ghi bàn ở Serie A. Ảnh: Ciro de Luca.

Bàn thắng: Puscas 50’, Brignoli 90+5’ – Bonaventura 38’, Kalinic 57’

Kỷ nguyên của Gattuso khởi đầu bằng sơ đồ 3-4-3, với Suso và Giacomo Bonaventura hỗ trợ trung phong Nicola Kalinic. Chỉ trong 11 phút đầu, Bonaventura đã có tới ba cơ hội nhưng không tận dụng thành bàn. Đến phút 38, tiền vệ 28 tuổi cũng ghi được tên mình lên bảng tỷ số nhờ pha đánh đầu cận thành. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về tân binh Franck Kessie với pha xoay sở quyết tâm trước khi kiến tạo trong cấm địa.

Milan bị thủ môn đối phương chọc thủng lưới phút bù giờ ở Serie A - 1
Tân HLV Gattuso có trận ra mắt đầy tiếc nuối với Milan. Ảnh: Reuters.

Khi hiệp hai bắt đầu được khoảng năm phút, đội khách bỗng dưng đánh mất lợi thế. Gianluigi Donnarumma đẩy được cú vô-lê tầm xa của Marco D'Alessandro, nhưng bất lực với cú đá bồi của tiền đạo George Puscas. Phút 57 Milan một lần nữa vượt lên, khi Kalinic đánh đầu cận thành từ quả tạt của trung vệ Alessio Romagnoli. Tuy nhiên, chính Romagnoli sau đó lại đẩy Milan vào thế bất lợi, do phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 75.

Milan phải co cụm phòng ngự suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp hai. Họ tưởng như sẽ ra về với một chiến thắng, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, bất ngờ xảy ra. Trong pha lên tham gia tấn công thủ môn Brignoli bay người đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ quả phạt trực tiếp của Daniele Cataldi. Brignoli vốn thuộc biên chế của Juventus, và đang thi đấu cho Benevento theo dạng cho mượn.

Video tổng hợp trận đấu

Sau 14 trận toàn thua từ đầu mùa, chủ sân Vigorito lần đầu có điểm ở Serie A trước đội được đầu tư mạnh tay nhất chuyển nhượng hè 2017. Đây cũng là lần đầu tiên một thủ môn ghi được bàn ở giải đấu này, kể từ Massimo Taibi tháng 4/2001.

Ngược lại, trận hòa khiến đội quân của Gattuso kém vị trí thứ tư của AS Roma 13 điểm, khi đội bóng thủ đô thậm chí còn một trận chưa đá.  "Chịu một bàn thua kiểu như này, thà bị đâm còn đỡ đau khổ hơn", Gattuso bình luận sau trận đấu. "Chúng tôi là Milan, và chúng tôi cần chơi tốt hơn nữa. Như thế này thực sự chưa đủ". 

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)