Thể thao

Messi và Ronaldo bị 'ném đá' vì không tham dự lễ trao The Best 2018

Ở lễ trao giải thưởng The Best 2018 của FIFA, 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã vắng mặt. Điều đó khiến họ bị các huyền thoại của bóng đá thế giới chỉ trích nặng nề.

Messi và Ronaldo bị 'ném đá' vì không tham dự lễ trao The Best 2018

Messi và Ronaldo là những người đã thống trị các giải thưởng cá nhân danh giá như Quả bóng vàng hay FIFA The Best trong suốt thập niên qua. Thế nhưng, Messi đã vắng mặt trong danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cho FIFA The Best 2018. Trong khi đó, Ronaldo được đề cử nhưng có lẽ siêu sao người Bồ Đào Nha cảm nhận được anh sẽ không phải là người thắng cuộc.

Vì thế, Messi và Ronaldo đã không góp mặt trong đêm trao giải FIFA The Best 2018 diễn ra tại London vào đêm qua. Sự vắng mặt của 2 siêu sao đã khiến họ bị các huyền thoại của bóng đá thế giới chỉ trích nặng nề. HLV Fabio Capello nói: "Sự vắng mặt của Ronaldo và Messi? Đó là sự thiếu tôn trọng với đồng nghiệp, với FIFA và thế giới bóng đá".

"Có thể họ đã giành chiến thắng quá nhiều và không muốn thua cuộc. Nhưng trong cuộc sống, bạn phải tử tế ngay cả khi thành công lẫn khi thất bại".

Diego Forlan cũng đồng tình với Capello. Cựu tiền đạo của M.U phát biểu: "Đây là sự kiện của mọi cầu thủ và việc có mặt tại đây là rất quan trọng. Ai thắng cuộc cũng không phải là vấn đề. Các cầu thủ phải thể hiện được thái độ và hành động tích cực bởi họ là hình mẫu cho thế giới".

Davor Suker, người về thứ 3 trong cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1998 sau Zinedine Zidane và Ronaldo "béo" cũng phụ họa: "Bạn là quý ông khi giành chiến thắng, nhưng cũng phải như thế khi thua cuộc". 

Cuối cùng, trung vệ Sergio Ramos cũng bày tỏ sự thất vọng vì Ronaldo và Messi vắng mặt trong lễ trao giải FIFA The Best 2018: "Tôi xem Ronaldo và Messi là những người xuất sắc nhất. Sự kiện này xứng đáng được tham dự bởi những cầu thủ tốt nhất. Tôi đã mong ngóng được thấy Ronaldo và Messi".

Trong sự kiện tại London, đồng hương của Suker là Luka Modric đã là người được vinh danh, chấm dứt thập niên thống trị của Messi cùng Ronaldo.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)