Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi trở thành đội trưởng Barca

Sau khi Iniesta ra đi, siêu sao người Argentina cùng Busquets, Pique, và Sergi Roberto tạo thành nhóm thủ lĩnh đội bóng.

Lionel Messi từng nhiều lần đeo băng đội trưởng Barca, khi Andres Iniesta không thi đấu. Từ năm 2015, anh được bầu làm đội phó. Siêu sao 31 tuổi được Barca thông báo trở thành đội trưởng chính thức hôm 10/8. Sergio Busquets là đội phó thứ nhất, sau đó đến Gerard Pique và Roberto.

Messi trở thành đội trưởng Barca
Messi (trái) trở thành đội trưởng chính thức của Barca. Ảnh: FCB.

Đây cũng là bốn cầu thủ có thâm niên nhất tại sân Nou Camp. Messi lên đội một Barca từ năm 2005, trong khi Busquets và Pique đều ra mắt vào năm 2008. Bất ngờ lớn nhất là việc Roberto có tên trong nhóm thủ lĩnh, dù tiền vệ 26 tuổi đã chơi cho Barca cách đây tám năm.

Bốn thủ lĩnh của Barca đều xuất thân từ lò La Masia. Lần gần nhất điều này xảy ra là năm 2014, với Xavi, Iniesta, Messi và Busquets.

Messi được kỳ vọng đoạt danh hiệu đầu tay với tư cách đội trưởng, khi Barca gặp Sevilla ở Siêu Cup Tây Ban Nha vào Chủ nhật 12/8. Một tuần sau, Barca khởi đầu  hành trình bảo vệ danh hiệu La Liga bằng trận gặp Alaves.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)