Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi tranh Vua phá lưới năm 2017 với Ronaldo ở El Clasico

Hai tiền đạo đều đang có 53 lần lập công trong năm, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất.

53 bàn của Messi từ đầu năm 2017 gồm 49 bàn ghi cho Barca và bốn bàn trong màu áo tuyển Argentina. Chiếm đa số trong thành tích của Messi là 39 bàn tại La Liga.

Ronaldo cũng đang có 53 bàn, gồm 42 bàn cho Real và 11 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. CR7 chỉ có 19 bàn tại La Liga, nhưng cũng có 19 bàn ở Champions League.

Nếu lập công nhiều hơn trong trận El Clasico ngày 23/12 tới, Messi hoặc Ronaldo có khả năng sẽ là Vua phá lưới năm 2017.

Messi tranh Vua phá lưới năm 2017 với Ronaldo ở El Clasico
Messi và Ronaldo đang cùng có 53 bàn, trước trận cuối cùng của năm.

Một cầu thủ khác cũng đang có 53 bàn như hai ngôi sao bóng đá Tây Ban Nha là Robert Lewandowski, tiền đạo của Bayern. Lewandowski cũng chỉ còn một trận trong năm khi cùng Bayern tiếp Dortmund.

Edinson Cavani cũng có khả năng vượt lên khi đang có 52 bàn. Tiền đạo người Uruguay còn một trận khi cùng PSG tiếp Caen.

Ở phía sau, Harry Kane mới có 50 bàn nhưng cơ hội vượt lên không nhỏ. Tottenham của Kane còn hai trận gặp Burnley và Southampton.

Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một năm hiện thuộc về Messi, với 91 lần lập công năm 2012. Kỷ lục cũ là 85 bàn của Gerd Muller năm 1972.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)