Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi: 'Thật điên rồ nếu Argentina không thể vượt qua vòng bảng Copa America'

Thủ quân của ĐT Argentina đã có những chia sẻ thẳng thắn sau trận hòa thất vọng 1-1 trước ĐT Paraguay.

Lionel Messi đã có bàn thắng đầu tiên trong trận gặp ĐT Paraguay thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B Copa America 2019. Tuy nhiên, ĐT Argentina của anh vẫn có ngày thi đấu thất vọng khi chỉ có trận hòa 1-1 và tiếp tục xếp bét bảng với chỉ 1 điểm. 

Như vậy, Albicelestes buộc phải giành chiến thắng trước ĐT Qatar ở lượt cuối mới có cơ hội đi tiếp. Nếu tiếp tục bị cầm chân (hay nhận thất bại), ĐT Argentina sẽ chia tay Copa America 2019 với vị trí bét bảng - một thành tích thực sự khó tin.

Messi: 'Thật điên rồ nếu Argentina không thể vượt qua vòng bảng Copa America'

Sau trận hòa thất vọng với Paraguay, Messi đã có những chia sẻ: "Thành thật mà nói, chúng tôi có chút bực bội khi không thể giành chiến thắng để nắm lợi thế vào vòng tứ kết. Tất cả đều biết mọi thứ là rất khó khăn, và toàn đội vẫn đang nỗ lực để cải thiện, để có được màn trình diễn tốt nhất".

"ĐT Argentina đang bị tổn thương bởi không thể giành chiến thắng, và chúng tôi hiểu rằng trận hôm nay là trận cầu quan trọng. Chúng tôi cần 3 điểm ở lượt cuối để đi tiếp. Thật điên rồ nếu Argentina bị loại từ vòng bảng, đặc biệt là có thể có tới 3 đội trong 1 bảng giành vé đi tiếp. Nhưng tôi tin Argentina sẽ đi tiếp".

Messi: 'Thật điên rồ nếu Argentina không thể vượt qua vòng bảng Copa America' - 1

Dù đã thông nòng tại Copa America 2019 nhưng màn trình diễn của Messi là chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM. Thống kê chỉ ra rằng, M10 chưa chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm lần nào qua hai trận vòng bảng gặp Colombia và Paraguay. Theo đó, 2 cầu thủ làm bóng tốt nhất cho ĐT Argentina qua hai trận là Rodrigo de Paul và Sergio Aguero, với ba đường chuyền tạo cơ hội.

Ngoài ra, ngôi sao của Barca còn 6 lần để mất bóng - thành tích tệ nhất giải, ngang bằng với Takefusa Kubo - tân binh người Nhật Bản của Real Madrid.

Duy Anh (SHTT)