Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi muốn tránh Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup

Ngôi sao người Argentina không muốn đội tuyển sớm phải gặp một ứng cử viên mạnh như Tây Ban Nha.

"Tôi muốn tránh Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup, vì họ là một đối thủ rất khác biệt", Messi chia sẻ với TyCSports hôm 8/11. 

Điều mà Messi lo ngại đang có khả năng xảy ra không nhỏ trong lễ bốc thăm ngày 1/12 tới. Do chỉ xếp thứ tám trên bảng thứ bậc FIFA, Tây Ban Nha rơi vào nhóm hạt giống thứ hai. Và với tư cách một đội châu Âu, nhà vô địch World Cup 2010 có thể sẽ gặp một đội Nam Mỹ thuộc nhóm hạt giống hàng đầu như Brazil, Argentina.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Julen Lopetegui, Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ khởi sắc so với thời World Cup 2014 và Euro 2016. Ở vòng loại, đội bóng áo đỏ từng thắng Italy với tỷ số 3-0 để giành vé trực tiếp tới Nga.

Messi muốn tránh Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup
Nếu gặp, Argentina và Messi sẽ khó lòng thắng được một đối thủ toàn diện và có chiều sâu như Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 8/11, Messi chia sẻ về mong muốn trở lại Argentina thi đấu cho đội bóng thời thơ ấu Newell's Old Boys. Đây là đội bóng mà Messi chơi đến năm 13 tuổi, ngay trước khi gia nhập lò đào tạo của Barca.

"Tôi vẫn muốn chơi cho Newell's Old Boys vào một ngày nào đó. Mong muốn chơi tại Argentina vẫn luôn tồn tại", Messi cho biết.

Khi chơi cho đội tuyển, Messi từng vướng vào tin đồn thay HLV chọn đội hình vào sân. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng thủ quân Argentina không muốn đá với Mauro Icardi, cầu thủ mà HLV Jorge Sampaoli triệu tập thời gian gần đây.

Messi nói: "Khi người ta rêu rao về đội tuyển gồm những người bạn của Messi, tôi không thể nào nhịn được cười. Họ còn nói rằng tôi chọn HLV hay cầu thủ cho đội tuyển. Đó hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Mascherano, Di Maria hay Lucas Biglia đều là những cầu thủ lớn. Chuyện bịa đặt cho thấy sự thiếu tôn trọng với những cầu thủ như vậy". 

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)