Thể thao

"Messi Indonesia" sang Tây Ban Nha chơi bóng, Công Phượng tiếp bước?

Evan Dimas, người được mệnh danh là “Messi vạn đảo” mới đây đã tới Tây Ban Nha để chứng minh tài năng. Câu hỏi đặt ra là bao giờ Công Phượng mới làm điều tương tự.

Evan Dimas, người được mệnh danh là “Messi vạn đảo” mới đây đã tới Tây Ban Nha để chứng minh tài năng. Câu hỏi đặt ra là bao giờ Công Phượng mới làm điều tương tự.
Evan Dimas sang TBN chơi bóng
 
Nhờ những màn trình diễn chói sáng từ ở cấp độ U19 đến ĐT Indonesia vài ba mùa bóng gần đây mà cái tên Evan Dimas nhận được sự chú ý đặc biệt tại xứ Vạn đảo cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Không sở hữu thể hình cao lớn nhưng bù lại tài năng 20 tuổi này lại gây ấn tượng nhờ kỹ thuật khéo léo, tốc độ và kỹ năng dứt điểm đa dạng.
 

Công Phượng và Evan Dimas.

 
Cùng với những Công Phượng (Việt Nam), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Evan Dimas được biết đến là tài năng trẻ sáng giá nhất khu vực thời điểm hiện tại. Bởi thế Dimas đã nhận được những đề nghị chơi bóng đến từ những đội bóng ở Nhật Bản và Tây Ban Nha. Sau khi cân nhắc, sao trẻ này đã chọn xứ đấu bò để thử việc trong màu áo CLB UE Llagostera, đội bóng đang chơi tại giải hạng 2 Tây Ban Nha. UE Llagostera xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng mùa giải trước.
 
Evan Dimas, trưởng thành từ lò đào tạo của Surabaya và có trận ra mắt trong màu áo ĐT Indonesia ở AFF Cup 2014. Evan Dimas từng là hạt nhân quan trọng đưa U19 Indonesia lên ngôi vô địch năm 2014. Tại SEA Games 28, Evan Dimas được bình chọn trong đội hình xuất sắc nhất môn bóng đá nam với 4 pha lập công.
 
Tuy nhiên Evan Dimas sẽ gặp bất lợi lớn khi không có cơ hội thi đấu cho ĐT Indonesia khi đội bóng nước này bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu vô thời hạn vì những rắc rối nội bộ. Bởi thế việc được chơi bóng ở trời Âu có thể coi là cứu cánh thực sự.
 
Và cơ hội nào cho Công Phượng?
 
Messi “vạn đảo” đã đến Tây Ban Nha để tìm kiếm những thử thách lớn hơn trong sự nghiệp. Trong khi đó người đồng nghiệp Công Phượng vẫn đang gặp khó tại HAGL. Sau những bước tiến lớn gặt hái được trong màu áo U19 Việt Nam và U23 Việt Nam, chân sút sinh năm 1995 đang thể hiện sự chững lại đáng báo động trong việc phát triển tài năng. Anh được kỳ vọng rất nhiều tại HAGL nhưng đã không còn là chính mình, với sự mệt mỏi, nhạt nhòa.
 
Sự vô hại của Công Phượng gián tiếp khiến đội bóng phố núi tụt xuống vị trí cuối cùng tại V.League 2015. Nếu không cải thiện được thành tích ở những vòng đấu cuối, viễn cảnh HAGL phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa tới là rất rõ ràng. Công Phượng từng nhận được những lời mời gọi đến từ các CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia và trong hoàn cảnh hiện tại, sao trẻ này nên cân nhắc ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp.
 
Nhiều chuyên gia trong nước cho rằng sự cạnh tranh trong một môi trường mới ít áp lực, sự kỳ vọng và cảm hứng chơi bóng mới mẻ bên ngoài dải đất hình chữ S có thể giúp ngôi sao xứ Nghệ tìm lại chính mình, tìm thấy sự thanh thoát, bùng nổ trước kia trong màu áo U19 và U23 Việt Nam.
 
Tài năng của Công Phượng là không thể phủ nhận, vấn đề là anh nhận được quá nhiều sự tin tưởng, trông đợi trong một tập thể còn non kém. Và khi càng nỗ lực thể hiện để đáp lại sự trông đợi nhưng thiếu sự chia lửa, Công Phượng chẳng còn là chính mình, bế tắc, loay hoay, lạc lõng ngay tại HAGL, trong thành tích kém cỏi của đội bóng.
 
Tất nhiên chuyện đi hay ở của Công Phượng không chỉ phụ thuộc vào bản thân anh mà sự quyết định đến từ đội bóng chủ quản HAGL. Đã hơn môt lần, bầu Đức khẳng định CP44 là hạt nhân của đội bóng phố núi và sẽ không đi đâu cả.
 
Khi khả năng ra nước ngoài thi đấu là rất thấp, Công Phượng có lẽ sẽ chỉ còn biết trông chờ vào những khởi sắc được tạo ra bởi chính đội bóng của mình và nỗ lực từ bản thân.
 
>> Khán giả Bình Dương đòi "Kiss Cam" Công Phượng
 
Theo Kha Minh (Nguoiduatin.vn)