Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mendy chỉ cần 22 trận để ẵm 6 cúp với Man City và ĐT Pháp

Hậu vệ trái Benjamin Mendy của Man City khiến các fan phải giật mình khi anh thu về cả đống danh hiệu dù thời lượng ra sân không nhiều.

Mendy chỉ cần 22 trận để ẵm 6 cúp với Man City và ĐT Pháp

Mùa Hè 2017, Benjamin Mendy đến Man City từ AS Monaco với giá 52 triệu bảng. Nhưng kể từ đó tới nay, anh chỉ thi đấu có 22 trận trên tất cả các đấu trường cho Man xanh và cả ĐT Pháp.

Dù thời gian cống hiến cho Man City và ĐT Pháp không nhiều nhưng Mendy lại có được 6 danh hiệu cao quý gồm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 cúp Liên đoàn, Siêu cúp Anh và World Cup. Đáng chú ý, trong chức vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp trên đât Nga, Mendy chỉ chơi có 40 phút. Tính trung bình, Mendy cần 3 trận rưỡi để giành 1 chiếc cúp.

Thông qua mạng xã hội Twitter, các fan đều cảm thấy Mendy quá may mắn. Trận Chelsea thất bại trước Man City tại trận tranh Siêu cúp Anh vào tháng 8/2018 là lần hiếm hoi Mendy đá đủ 90 phút. Hiện tại, Mendy đang ở Barcelona để chữa trị chấn thương đầu gối. Dù vậy, anh vẫn được trao huy chương vì đã xuất hiện đủ 10 trận tại Ngoại hạng Anh 2018/19.

Nhiều khả năng, Mendy sẽ có danh hiệu thứ 7 nếu như Man City đánh bại Watford trong trận chung kết FA Cup vào lúc 18h00 ngày 18/5.

Mendy chỉ cần 22 trận để ẵm 6 cúp với Man City và ĐT Pháp - 1

Theo Hồng Duy - Như Duy (Bongdaplus.vn)